'Tận thế Ragnarok' tiếp tục thống trị Bắc Mỹ, thua 'Cô Ba Sài Gòn' ở Việt Nam

Sau hai tuần ra mắt, phần mới nhất của loạt phim siêu anh hùng Thần sấm Thor - 'Tận thế Ragnarok' đã thu về hơn 200 triệu USD tại Bắc Mỹ. Trong khi đó, bộ phim mới nhất của Ngô Thanh Vân đứng đầu bảng xếp hạng phim tuần qua tại cụm rạp CGV.

Theo thống kê doanh thu tại các rạp chiếu phim Bắc Mỹ, cuối tuần vừa qua bộ phim "Thor: Tận thế Ragnarok" - phim thứ 17 trong loạt phim siêu anh hùng của hãng phim Marvel tiếp tục đứng đầu khi thu được thêm 57 triệu USD, qua đó nâng tổng doanh thu thị trường nội địa lên 212 triệu USD.

Thành tích này giúp phim trở thành phim về siêu anh hùng Thor có doanh thu cao nhất, vượt qua hai phần phim trước. Hiện tại, "Tận thế Ragnarok" đang là phim có doanh thu cao thứ 12 trong vũ trụ điện ảnh Marvel, chỉ kém "Phù thủy Tối thượng - Doctor Strange" có 20 triệu USD.

Ở nhiều nước khác, "Thor: Tận thế Ragnarok" cũng chứng tỏ sức hút của mình. Cho đến nay, doanh thu thị trường quốc tế của phim đã đạt 440 triệu USD. Nhờ doanh thu "khủng", "Tận thế Ragnarok" đã trở thành phim có doanh thu cao thứ 9 của năm 2017.

Riêng ở Việt Nam, tuần vừa qua bom tấn của Taika Waititi xếp sau "Cô Ba Sài Gòn" - phim Việt Nam do Ngô Thanh Vân làm đạo diễn, theo bảng xếp hạng của hệ thống rạp CGV.

Lấy bối cảnh là Sài Gòn những năm 1960, bộ phim với sự tham gia của nhiều nữ diễn viên tên tuổi đã nhận được sự chú ý của khán giả.

Hai bộ phim mới khác cũng lọt vào top 5 phim tuần qua là phim hoạt hình "Pokemon The Movie 20: Tớ chọn cậu" và tác phẩm nói về sự sinh tồn "Hiểm họa rừng chết".

Hiền Đức

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giai-tri/tan-the-ragnarok-tiep-tuc-thong-tri-bac-my-thua-co-ba-sai-gon-o-viet-nam-576043.ldo