Tân thủ tướng Anh bất ngờ nói tới ông Johnson trong phát biểu đầu tiên

Trong bài phát biểu hôm 25/10, ông Rishi Sunak cho biết bản thân được bổ nhiệm làm thủ tướng Anh để sửa chữa sai lầm của người tiền nhiệm Liz Truss.

Mở đầu bài phát biểu của mình, Thủ tướng Sunak cho biết ông đã nhận lời mời thành lập chính phủ mới của Vua Charles III.

Ông khẳng định nước Anh đang “phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc”.

Trong bài phát biểu, ông cho biết bà Liz Truss đã đúng khi muốn cải thiện tốc độ tăng trưởng. Đó là một "mục đích cao cả", song đã có những sai lầm, ông nói.

Ông khẳng định bản thân được bầu làm thủ tướng để "sửa chữa" những sai lầm đó.

Ông Sunak nhấn mạnh ông sẽ buộc phải đưa ra “những quyết định khó khăn” với tư cách là thủ tướng vì tình hình kinh tế của đất nước hiện nay.

“Tôi sẽ đặt sự ổn định kinh tế và lòng tin vào trọng tâm trong chương trình nghị sự của chính phủ này. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn”, ông Sunak nói.

Tân thủ tướng cho rằng sẽ có "những quyết định khó khăn" vì ông sẽ không để thế hệ tiếp theo giải quyết vấn đề nợ nần.

“Chính phủ mà tôi lãnh đạo sẽ không để lại cho thế hệ sau, con cháu của các vị, một món nợ phải giải quyết mà chúng ta khó có thể tự trả nổi. Tôi sẽ đoàn kết đất nước của chúng ta không phải bằng lời nói, mà bằng hành động”, ông nhấn mạnh.

“Tôi sẽ làm việc từng ngày để giúp đỡ các vị. Chính phủ này sẽ có tính liêm chính, chuyên nghiệp và trách nhiệm giải trình ở mọi cấp độ”, ông nói thêm.

Ông Sunak đứng trước dinh thủ tướng Anh ở số 10 Phố Downing hôm 25/10. Ảnh: Reuters.

Nhà lãnh đạo Anh cũng cam kết khôi phục lòng tin trong chính trường Anh, nói rằng ông sẽ đặt nhu cầu của công chúng lên hàng đầu, Reuters đưa tin.

Ông Sunak ca ngợi "thành tích đáng kinh ngạc" của cựu Thủ tướng Boris Johnson. “Tôi luôn biết ơn ông Boris Johnson vì những thành tựu đáng kinh ngạc của ông ấy trên cương vị thủ tướng, và tôi trân trọng sự ấm áp và tinh thần rộng lượng của ông ấy”, tân thủ tướng Anh nói.

Trước bài phát biểu này, ông Sunak đã đến Cung điện Buckingham và được Vua Charles III bổ nhiệm, từ đó chính thức trở thành thủ tướng thứ 57 của nước Anh.

Ông là thủ tướng gốc Ấn Độ đầu tiên của đất nước sương mù. Ông cũng trở thành thủ tướng Anh trẻ tuổi nhất trong vòng hơn 200 năm.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tan-thu-tuong-anh-bat-ngo-noi-toi-ong-johnson-trong-phat-bieu-dau-tien-post1368719.html