Tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet: Di sản của cha và kỳ vọng 'thay áo mới'

Gắn bó phần lớn thời gian trong quân đội và từng dành nhiều năm học tại nước ngoài, ông Hun Manet được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ gìn ổn định trong nước, đồng thời giúp Campuchia phát triển theo hướng cởi mở hơn.

Ông Hun Manet.

Vị thủ tướng 70 tuổi của Campuchia, ông Hun Sen, vừa tuyên bố sẽ từ chức sau 38 năm cầm quyền.

Trong bài phát biểu đặc biệt trên Đài Truyền hình Quốc gia Campuchia, Thủ tướng Hun Sen cho biết Quốc vương sẽ ra sắc lệnh bổ nhiệm Thủ tướng mới cho con trai cả của mình, ông Hun Manet, trong khoảng 3 tuần nữa.

Thông báo trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Campuchia khóa VII. Đảng Nhân dân Campuchia đã giành được 120 trên tổng số 125 ghế nghị sĩ và theo quy định, ứng cử viên của đảng chiến thắng trong cuộc bầu cử sẽ là thủ tướng.

Đường thăng tiến của Tân thủ tướng Campuchia?

Sinh ra và lớn lên tại Phnom Penh, ông Hun Manet (sinh năm 1977) là con cả trong số 5 người con của Thủ tướng Hun Sen. Năm 1995, ông Manet gia nhập quân đội Campuchia và được cử du học tại Mỹ và Anh.

Không ngừng nỗ lực học tập, năm 1999, ông Manet trở thành người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp tại Học viện Quân sự Mỹ, hay còn gọi là Học viện West Point, một trong những trường đại học đào tạo lãnh đạo hàng đầu nước Mỹ.

Sau đó, ông Manet tiếp tục học và nghiên cứu sâu hơn về kinh tế, thành công lấy được bằng Thạc sĩ kinh tế tại Đại học New York (Mỹ) vào năm 2002 và bằng Tiến sĩ kinh tế tại Đại học Bristol (Anh) vào năm 2008.

Song song với quá trình học tập, ông Manet cũng từng bước thăng cấp trong Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia.

Từ phó đội cận vệ của cha ông, Thủ tướng Hun Sen, ông Manet nhanh chóng nhận được sự tín nhiệm và trở thành người đứng đầu Lực lượng đặc biệt chống khủng bố quốc gia. Hiện, ông Manet đang giữ hàm tướng bốn sao và là Tư lệnh Lục quân kiêm Phó tổng tư lệnh của quân đội hoàng gia Campuchia.

Ngay tại thời điểm ông Manet được cha chọn làm người kế vị, ông đã nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối của CPP.

“Quá trình huấn luyện quân sự của Hun Manet tại West Point và bằng Tiến sĩ từ Bristol đã giúp ông chiếm trọn sự tín nhiệm và củng cố vững chắc vị trí người kế thừa”, ông Lee Morgen Besser, một chuyên gia chính trị Đông Nam Á tại Đại học Griffith (Australia) bày tỏ.

Ông Hun Manet sẽ giúp Campuchia “thay áo mới”?

Sự chuyển giao quyền lực lần này cho ông Hun Manet, người đã dành rất nhiều năm tại phương Tây, đang được kỳ vọng sẽ thay đổi Campuchia theo hướng hiện đại và cởi mở hơn.

Bản thân Thủ tướng Hun Sen từng chia sẻ rằng ông hy vọng người kế vị sẽ có lối đi riêng của bản thân. Một số nhà bình luận cũng cho rằng kỹ năng lãnh đạo của ông Hun Manet được đào tạo ở phương Tây có thể mở ra một sự thay đổi dần dần hướng tới tự do hóa và dân chủ hóa ở Campuchia.

Trong quá khứ, ông Manet ít khi lên tiếng về quan điểm chính trị của bản thân. Theo ông chia sẻ, điều quan trọng nhất đối với ông là phải giữ gìn hòa bình, ổn định và an ninh đất nước bằng bất cứ giá nào.

Xem thêm: 38 năm ông Hun Sen cầm quyền: Campuchia từ đổ nát hậu chiến thành điểm sáng Asean

Bảo Anh

Theo Reuters, The Washington Post

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/tan-thu-tuong-campuchia-hun-manet-di-san-cua-cha-va-ky-vong-thay-ao-moi-20180504224287057.htm