Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị đòn trừng phạt mới lên Nord Stream 2

Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể ngắt kết nối Nga khỏi hệ thống SWIFT vì Nord Stream 2.

Chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trong những nỗ lực cuối cùng, cố gắng áp đặt thêm gói trừng phạt mới. Chính quyền Biden sẽ phải kế thừa và xử lý các gói trừng phạt này, một trong những biện pháp Biden có thể đưa ra để tiếp nối quá trình của Trump là ngắt kết nối của Nga với hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Một trong lý do của đòn trừng phạt sắp tới nhằm vào Nga, theo các nguồn tin báo chí, có thể do cuộc tấn công của hacker Nga nhằm vào các cơ sở của Mỹ.

Tuy nhiên, Nga đã tạo ra một hệ thống tương tự SWIFT của riêng mình và hoàn toàn có khả năng thực hiện mà không có SWIFT.

Vào năm 2014, Nga đã tạo ra một giải pháp thay thế cho SWIFT. Đây là Hệ thống nhắn tin tài chính - SPFS. Tất cả các ngân hàng và công ty của Nga sử dụng hệ thống này, cùng hơn chục tổ chức tín dụng nước ngoài đến từ các quốc gia là thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU). Về vấn đề này, các chuyên gia tin rằng Nga và các đối tác đã sẵn sàng cho khả năng bị ngắt kết nối với hệ thống quốc tế.

Việc Nga tách khỏi SWIFT sẽ dẫn đến việc tăng cường hơn nữa quan hệ giữa các nước BRICS. Do đó, SPFS sẽ liên hệ với Hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc tế Trung Quốc (CIPS). Ấn Độ cũng có kế hoạch tích hợp nền tảng của Ngân hàng Trung ương Nga với hệ thống nội bộ.

Bên cạnh đó, các chuyên gia dự đoán rằng, nếu Nga mất kết nối khỏi hệ thống thanh toán quốc tế, sẽ ảnh hưởng đến hợp tác kinh doanh giữa Nga và Hoa Kỳ.

Ngọc Linh

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/tan-tong-thong-my-joe-biden-chuan-bi-don-trung-phat-moi-len-nord-stream-2-592820.html