Tân Tổng thống Ukraine 'mục sở thị' chiến trường xung đột: Nền tảng tiến tới với Nga?

Tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trực tiếp thị sát khu vực miền đông xung đột.

Chỉ một tuần sau khi nhậm chức, Tổng thống mới Volodymyr Zelensky của Ukraine đã có chuyến thăm đầu tiên hôm thứ Hai tới chiến tuyến miền đông – nơi xung đột giữa quân đội chính phủ và lực lượng li khai thân Nga, văn phòng báo chí của ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Zelensky, từng là một diễn viên và đóng hài kịch trước khi được bầu làm nhà lãnh đạo, "đã kiểm tra các vị trí quân sự của Ukraine tại Stanytsya Luganska và Shchastya," văn phòng của tổng thống cho biết trong một tuyên bố, đề cập đến hai địa điểm tại khu vực của nước cộng hòa tự xưng Lugansk. Nơi này đã tuyên bố tách ra từ Kiev vào năm 2014 và do lực lượng li khai nắm quyền.

Ông Zelensky tại khu vực xung đột. (Nguồn: Yahoo/ AFP Photo/STR)

Ông Zelensky tại khu vực xung đột. (Nguồn: Yahoo/ AFP Photo/STR)

"Các vị trí gần nhất với phe nổi dậy chỉ ở khoảng cách 400 m (1.300 feet)", theo tuyên bố trên.

Theo những bức ảnh được văn phòng của ông đưa ra, ông Zelensky có thể được nhìn thấy xuất hiện trong trang phục dân sự nhưng đội mũ bảo hiểm quân đội và áo chống đạn màu kaki.

Ông được ghi lại hình ảnh khi đang ở trong một nơi trú ẩn và có tham gia diễu hành với những người lính qua các cánh đồng.

Lần đầu tiên trải nghiệm các điều kiện mà những người lính đang sinh hoạt, ông Zelensky "lưu ý sự cần thiết phải cải thiện tình hình này", văn phòng của tổng thống cho biết.

Diễn viên hài 41 tuổi, khi không có bất kỳ kinh nghiệm chính trị nào, đã được bầu làm Tổng thống trẻ nhất thời hậu Xô viết của Ukraine vào tháng Tư vừa qua với một chiến thắng vang dội trước đương kim Petro Poroshenko thông qua một chiến dịch đánh trúng vào tâm lí cử tri gia tăng lo ngại về cơ sở chính trị.

Trong chiến dịch tranh cử, những người phản đối ông Zelensky đã đặt câu hỏi về khả năng của ông trong việc điều hành một đất nước đã xung đột với phe li khai thân Nga trong 5 năm và 13.000 người đã thiệt mạng.

Trong khi đang chuẩn bị đàm phán với Điện Kremlin, ông Zelensky muốn giành lại các vùng lãnh thổ hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của phe li khai.

Ukraine và phương Tây đang cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho phe li khai, điều mà Moscow hoàn toàn phủ nhận.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tan-tong-thong-ukraine-muc-so-thi-chien-truong-xung-dot-nen-tang-tien-toi-voi-nga-20190528090738453.htm