Tân Tổng thống Zimbabwe công bố nội các mới

Ngày 7/9, tân Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa đã công bố nội các mới gồm 20 thành viên.

Số thành viên nội các mới của Zimbabwe giảm 3 người so với nội các tiền nhiệm, trong đó 5 bộ trưởng lần đầu góp mặt, 4 bộ trưởng đã từng phục vụ thời gian dài dưới thời cựu Tổng thống Robert Mugabe.

Thành phần nội các mới gồm các nhân vật quân sự, các nhà kỹ trị và các thành viên của đảng Liên minh Quốc gia châu Phi Zimbabwe - Mặt trận yêu nước (ZANU-PF) cầm quyền.

Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa. (Ảnh: ANA Reporter)

Với việc bổ nhiệm Giáo sư Mthuli Ncube - hiện đang làm việc tại trường Đại học Oxford, đồng thời là cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Phi (ADB) - làm Bộ trưởng Tài chính và phát triển kinh tế, tân Tổng thống Mnangagwa cho thấy quyết tâm thực hiện cam kết ưu tiên vực dậy nền kinh tế Zimbabwe.

Ông Mnangagwa khẳng định: “Chúng tôi muốn phát triển, hiện đại hóa, cơ giới hóa nền kinh tế Zimbabwe và giúp đỡ những người thiệt thòi, tăng số lượng tầng lớp trung lưu”.

Ông Emmerson Mnangagwa trở thành Tổng thống Zimbabwe sau khi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống tại nước này hôm 30/7 vừa qua. Đây được coi là sự kiện đánh dấu mốc lịch sử của Zimbabwe, theo đó bầu cử tổng thống được tiến hành lần đầu tiên kể từ khi ông Robert Mugabe bị bãi nhiệm sau 37 năm cầm quyền tại quốc gia này (1980-2017).

Tại lễ tuyên thệ nhậm chức ngày 26/8 vừa qua, Tổng thống Emmerson Mnangagwa cam kết chính phủ mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư theo thông điệp được ông nhắc lại nhiều lần: “Zimbabwe rộng mở cho doanh nghiệp”.

(theo IOL)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/tan-tong-thong-zimbabwe-cong-bo-noi-cac-moi-77511.html