Tân Trụ bảo đảm tiến độ thi công công trình trọng điểm

Huyện Tân Trụ, tỉnh Long An tập trung các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ công trình Nâng cấp, mở rộng đê bao sông Vàm Cỏ Tây giai đoạn 2 từ Cống Bần đến đường Thanh Phong.

Công trình Nâng cấp, mở rộng đê bao sông Vàm Cỏ Tây là công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tân Trụ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đê bao sông Vàm Cỏ Tây kết hợp đường giao thông có điểm đầu tiếp giáp đường Nguyễn Trung Trực, thị trấn Tân Trụ và điểm cuối tiếp giáp ranh TP.Tân An.

Hiện trạng mặt đường nhỏ, hẹp cùng với sự phát triển của phương tiện lưu thông ngày càng tăng nhanh dẫn đến giao thông trên tuyến đường này gặp nhiều khó khăn. Việc đầu tư xây dựng công trình là hết sức cần thiết. Mặt khác, công trình có tính chất lâu dài, phục vụ hoạt động phát triển KT-XH trên địa bàn cũng như góp phần cải tạo kết cấu hạ tầng cho thị trấn Tân Trụ và các xã có tuyến đường đi qua.

Công trình Nâng cấp, mở rộng đê bao sông Vàm Cỏ Tây giai đoạn 2 đang được triển khai thi công

Khi công trình hoàn thành sẽ là tuyến huyết mạch tạo điều kiện cho người dân lưu thông, giao thương hàng hóa thuận tiện; đồng thời, thu hút nhà đầu tư phát triển về đô thị, khu dân cư. Công trình Nâng cấp, mở rộng đê bao sông Vàm Cỏ Tây được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ đường Nguyễn Trung Trực đến Cống Bần (thuộc địa bàn thị trấn Tân Trụ và xã Bình Tịnh) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; giai đoạn 2 từ Cống Bần đến đường Thanh Phong (thuộc địa bàn xã Bình Tịnh, Bình Lãng); giai đoạn 3 từ đường Thanh Phong đến ranh TP.Tân An đã tích hợp vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện.

UBND huyện Tân Trụ và UBND TP.Tân An đã ký biên bản ghi nhớ và thống nhất phương án kết nối đê bao sông Vàm Cỏ Tây với Đường tỉnh 833 đoạn qua địa bàn TP.Tân An. UBND TP.Tân An đồng ý sẽ tích hợp tuyến đường vào quy hoạch phát triển giao thông và quy hoạch sử dụng đất của thành phố để làm cơ sở cho việc triển khai đầu tư các dự án có liên quan trong thời gian tới.

Giai đoạn 2 của công trình từ Cống Bần đến đường Thanh Phong đang được huyện Tân Trụ tổ chức triển khai thi công. Giai đoạn 2 có tổng chiều dài trên 3,1km, phạm vi giải phóng mặt bằng thi công từ 15m trở lên, bám theo hiện trạng tuyến đê bao hiện hữu. Công trình có tổng mức đầu tư trên 84 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2022-2024.

Theo bà Nguyễn Thị Hằng (xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ), công trình là niềm mong ước nhiều năm qua của người dân trên địa bàn, nhất là những người sống cặp theo tuyến đê bao. Hiểu được vai trò, tầm quan trọng, ý nghĩa của công trình, gia đình bà đã hiến đất, bàn giao mặt bằng và vận động người thân để cho đơn vị thi công triển khai, thực hiện. Bà cũng kiến nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, tăng cường các biện pháp an toàn khi thực hiện công trình.

Đơn vị thi công triển khai biện pháp bảo đảm tiến độ công trình

Ông Phạm Văn Hiền - đại diện đơn vị thi công, chia sẻ: Giai đoạn 2 chia thành 2 gói thầu, chúng tôi thực hiện gói thầu với tổng chiều dài 1,2km và xây dựng 1 cống, tổng vốn gần 24 tỉ đồng. Thời gian thi công trong vòng 360 ngày. Đơn vị bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị để thực hiện. Mỗi ngày, trên công trường có khoảng 30 người làm việc. Công nhân làm việc luôn thứ bảy, chủ nhật và ca 3. Hiện nay là mùa mưa nên thi công gặp nhiều khó khăn. Đơn vị chủ động các biện pháp để bảo đảm tiến độ công trình hiện đạt trên 30% giá trị theo hợp đồng.

Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ - Trịnh Phước Trung thông tin: Hiện nay, tiến độ công trình Nâng cấp, mở rộng đê bao sông Vàm Cỏ Tây giai đoạn 2 cơ bản theo kế hoạch. Huyện đã yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị giám sát tăng cường các biện pháp, giải pháp trong thi công, khắc phục các khó khăn trong quá trình thực hiện công trình, bảo đảm tiến độ đề ra. UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thường xuyên giám sát, theo dõi, hỗ trợ đơn vị thi công, bảo đảm chất lượng công trình.

“Hiện công trình còn vướng mắc về mặt bằng, huyện cùng các ngành thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại với người dân. Đồng thời, huyện chỉ đạo UBND xã Bình Tịnh, Bình Lãng phối hợp đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác vận động người dân trong khu vực đồng thuận bàn giao mặt bằng để thi công công trình” - ông Trịnh Phước Trung thông tin thêm./.

Châu Sơn

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tan-tru-bao-dam-tien-do-thi-cong-cong-trinh-trong-diem-a159027.html