'Tấn Trường hay mắc sai lầm và kém may mắn mỗi khi đối đầu Malaysia'

Trước trận đấu sinh tử đêm nay, tờ Harian Metro của Malaysia đã chỉ ra điểm yếu gần như là duy nhất của tuyển Việt Nam hiện tại.

Mở đầu bài viết, tác giả Firdaus Hashim của tờ Harian Metro thừa nhận, rất khó đội bóng nào có thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam trong những năm qua, chính xác hơn là kể từ khi HLV Park Hang Seo nắm quyền vào năm 2017.

"Việt Nam chỉ lọt lưới 1 lần, trong khi UAE, Thái Lan và Malaysia đã nhận về ít nhất là 5 bàn thua. Sức mạnh của hàng thủ Việt Nam khiến cho nhiệm vụ ghi bàn của Malaysia trong trận cầu tới trở nên rất nặng nề”, bài báo của Harian Metro viết.

Tuy nhiên, Firdaus Hashim cho rằng, tuyển Việt Nam vẫn có điểm yếu “chí tử”, đó là vị trí của thủ môn Bùi Tấn Trường.

Tấn Trường được HLV Park Hang Seo tin tưởng bắt thay vị trí của Đặng Văn Lâm. Ảnh facebook nhân vật.

Tấn Trường được HLV Park Hang Seo tin tưởng bắt thay vị trí của Đặng Văn Lâm. Ảnh facebook nhân vật.

“Không muốn hạ thấp Tấn Trường, nhưng nhìn vào thành tích tệ hại của cậu ấy cách đây 11 năm, thủ thành này tỏ ra kém may mắn khi đối đầu với Malaysia.

Hai lần đối đầu với Malaysia trước đây, Tấn Trường đều mắc sai lầm. Lần đầu tiên là trong trận chung kết SEA Games 2009, Tấn Trường bị HLV Calisto bóp cổ trên băng ghế dự bị sau khi mắc lỗi giúp Malaysia có bàn thắng dễ dàng.

Điều tương tự lặp lại wor trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010, khi thủ môn này tiếp tục sai sót trong 2 bàn thua của tuyển Việt Nam trước Malaysia".

Tấn Trường hiện đã bước sang tuổi 35, được HLV Park Hang Seo triệu tập cho tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Harian Metro cho rằng, việc chạm trán Malaysia có thể khiến tâm lý của Tấn Trường dao động.

Tuy nhiên, HLV Tan Cheng Hoe không coi đó là lợi thế của Malaysia.

"Tôi nghĩ Tấn Trường là một thủ môn có đẳng cấp. Tôi thấy những thủ môn lớn tuổi như cậu ta xử lý tình huống trên sân rất bình tĩnh.

Chính vì vậy, chúng tôi không thể nghĩ rằng Tấn Trường sẽ bị dao động từ những sai lầm trong quá khứ, qua đó giúp Malaysia dễ dàng ghi bàn", HLV Tan Cheng Hoe cho hay.

Trận Việt Nam vs Malaysia sẽ diễn ra lúc 23h45 tối nay 11/6 (giờ Hà Nội). Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Park Hang Seo gần như chắc chắn lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, ít nhất với tư cách đội nhì có thành tích xuất sắc.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, tuyển Indonesia của HLV Shin Tae-yong đối đầu với tuyển UAE. Thái Lan nghỉ lượt trận này để chờ lượt trận cuối gặp Malaysia vào ngày 15/6.

Thành An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/tan-truong-hay-mac-sai-lam-va-kem-may-man-moi-khi-doi-dau-malaysia-202106110817490622.html