Tận tụy nơi tuyến đầu chống dịch

Trong cuộc chiến với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19), đội ngũ y, bác sĩ là những chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh. Dù dịch bệnh làm nhiều người e ngại, bất an nhưng những y, bác sĩ, nhân viên thuộc các bệnh viện trên địa bàn Thủ đô được giao nhiệm vụ tiếp nhận, thu dung điều trị, quản lý, theo dõi cách ly các ca bệnh nghi nhiễm, dương tính với Covid-19 vẫn can đảm, tận tụy, thầm lặng làm việc vì sự an toàn của người bệnh và cộng đồng. Những đóng góp của họ được cả xã hội ghi nhận, trân trọng và tiếp sức, hỗ trợ.

Tập huấn về phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (quận Hà Đông).

Người dân đến Bệnh viện Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) khám chữa bệnh đều được nhân viên y tế đo thân nhiệt.

Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tăng cường dọn vệ sinh, lau chùi khu vực khám bệnh.

Nhân viên y tế phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, phát miễn phí khẩu trang cho người dân.

Các nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (quận Long Biên) luôn túc trực tại phòng cách ly.

Bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 điều trị cho bệnh nhân dương tính với Covid-19 tại phòng cách ly.

Lãnh đạo Bộ Y tế, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 tặng hoa chúc mừng 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 xuất viện.

Quỹ Tấm lòng vàng Báo Lao động trao tặng sữa cho các bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 (huyện Đông Anh).

Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/suc-khoe/959147/tan-tuy-noi-tuyen-dau-chong-dich