TAND Bình Dương tiếp tục tạm hoãn vụ 'ngâm án'

Vụ án 2 vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy và Võ Hy Hoàng Long chiếm đoạt tài sản tại Công ty Vĩnh Tường tiếp tục được Tòa án nhân dân Bình Dương mở phiên xét xử. Tuy nhiên, ngay sau đó tạm hoãn vì thiếu vắng nhiều đối tượng.

Sáng 1/12, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy và Võ Hy Hoàng Long theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đây là phiên tòa mở lại sau thời gian 1 năm tạm hoãn.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy và Võ Hy Hoàng Long tại tòa.

Bài liên quan

VKSND tỉnh vi phạm quy định về thời hạn quyết định việc truy tố?

Bình Dương: Tại sao Viện trưởng VKSND tỉnh "né tránh" báo chí?

Doanh nghiệp kêu cứu vì bị VKSND tỉnh Bình Dương “ngâm” án

Bình Dương: Để vụ án kéo dài vì “tính chất phức tạp” hay "ngâm hồ sơ"?

VKSND Bình Dương trả hồ sơ điều tra bổ sung sau 3 năm “ngâm án”!

Truy tố tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đã đúng bản chất sự việc!

Hoãn phiên tòa để triệu tập điều tra viên!

Theo cáo trạng, Võ Hy Hoàng Long được giao Hội đồng Quản trị công ty cổ phần bao bì công nghệ cao Vĩnh Tường cho phép sử dụng tài sản của công ty để thế chấp ký các hợp đồng hạn mức tín dụng với ngân hàng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Lợi dụng việc giải ngân nguồn tiền vay được ngân hàng thanh toán trực tiếp cho bên bán hàng theo giá trị các hợp đồng được ký kết nên Võ Hy Hoàng Long và vợ là Nguyễn Thị Thanh Thủy đại diện cho Công ty Thế Giới Cuộc Sống cấu kết nhau dùng thủ đoạn là ký kết các hợp đồng mua bán khống giữa 2 công ty để chiếm đoạt tổng số tiền 4.130.307.500 đồng của Công ty cổ phần bao bì công nghệ cao Vĩnh Tường.

Trong khi đó, Luật sư bảo vệ cho bị hại vẫn giữ quan điểm đề nghị truy tố bị cáo Võ Hy Hoàng Long và một số đối tượng khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với số tiền chiếm đoạt hơn 20 tỷ chứ không phải 4,13 tỷ đồng như cáo trạng.

Ngoài ra, Luật sư đề nghị Tòa làm rõ việc tại sao cơ quan tố tụng không áp dụng biện pháp ngăn chặn và không kê biên tài sản để Võ Hy Hoàng Long có thời gian tẩu tán khi được tại ngoại.

Phiên tòa tiếp tục tạm hoãn.

Sau khi phiên Tòa khai mạc thấy thiếu vắng nhân chứng và một số luật sư bảo vệ cho bị cáo nên Hội đồng xét xử cho tạm hoãn. Dự kiến phiên tòa sẽ mở lại xét xử vào cuối tháng 12/2021.

Hoàng Tuấn

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tand-binh-duong-tiep-tuc-tam-hoan-vu-ngam-an-post169823.html