TAND cấp cao tại Hà Nội tổ chức hiến máu nhân đạo lần thứ 4

Ngày 2/3, TAND cấp cao tại Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức hoạt động hiến máu nhân đạo. Đây là năm thứ 4 liên tiếp TAND cấp cao tại Hà Nội thực hiện chương trình này.

Hiến máu nhân đạo là hoạt động được tổ chức thường niên tại TAND cấp cao tại Hà Nội. Ngày hội hiến máu nhân đạo được tổ chức với chủ đề “Giọt hồng trao yêu thương - Lần 4” đã chứng tỏ tinh thần nhân văn - nhân đạo cao cả của tập thể TAND cấp cao tại Hà Nội. Đây còn là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm góp phần khắc phục tình trạng thiếu nguồn máu của các ngân hàng máu ở Việt Nam hiện nay.

Đặc biệt, ngày hội hiến máu năm nay ngoài công chức, viên chức và người lao động của TAND cấp cao tại Hà Nội, còn có sự tham gia, đồng hành của các đoàn viên, thanh niên, công chức và người lao động của TAND thành phố Hà Nội.

 Ngày hội hiến máu nhân đạo được tổ chức với chủ đề “Giọt hồng trao yêu thương - Lần 4”

Ngày hội hiến máu nhân đạo được tổ chức với chủ đề “Giọt hồng trao yêu thương - Lần 4”

Đây là những giọt máu hồng quý giá, góp phần vào ngân hàng máu, mang lại sự sống cho hàng trăm ngàn người bệnh cần truyền máu. Những đơn vị máu thu nhận được không chỉ thể hiện trách nhiệm cũng như niềm vinh dự, sự lan tỏa tinh thần tương thân tương ái mà còn thể hiện được sự đồng lòng chung sức của toàn ngành, chung một trái tim, một lòng nhiệt huyết cùng sẻ chia với cộng đồng.

Ông Nguyễn Xuân Tĩnh, Chủ tịch Công đoàn, Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh niên, công chức và người lao động của hai cơ quan hãy chia sẻ những giọt máu để mang lại những cơ hội được sống cho những người bệnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tĩnh, Chủ tịch Công đoàn, Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội cùng với đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia hiến máu

Ông Nguyễn Xuân Tĩnh nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ngày hội hiến máu càng trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Những giọt máu thu được góp phần góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu và nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân trong việc hiến máu nhân đạo.

Tiến sỹ Ngô Mạnh Quân, Phó Giám đốc Trung tâm máu Quốc gia cho biết, ngày hội được tổ chức giữa tâm dịch Covid-19 không chỉ thể hiện trách nhiệm cá nhân mà còn thể hiện sự đồng lòng chung sức của đông đảo cán bộ TAND cấp cao tại Hà Nội với cộng đồng, chia sẻ, giúp đỡ những người cần máu.

Hàng năm, trình trạng khan hiếm nguồn người hiến máu vẫn thường diễn ra vào dịp hè và ngay sau Tết Nguyên đán. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 nên số người tham gia hiến máu giảm trầm trọng. Hầu hết các đơn vị có lịch tổ chức hiến máu trong tháng 2 đã hủy lịch do e ngại về sự lây lan của dịch bệnh và dẫn đến tình trạng khủng hoảng máu trên toàn quốc.

"Nhiều người bệnh phải chờ từng ngày để được truyền máu. Trong giai đoạn khó khăn này, thật vui khi chúng tôi nhận được sự chia sẻ, sẵn sàng tổ chức và tham gia hiến máu của Ban Lãnh đạo, các cán bộ nhân viên TAND cấp cao tại Hà Nội và TAND thành phố Hà Nội", Tiến sĩ Ngô Mạnh Quân cho biết.

Hàng chục đơn vị máu thu được từ Ngày hội hiến máu lần thứ 4

Đây là năm thứ 4 liên tiếp, TAND cấp cao tại Hà Nội tổ chức Chương trình Hiến máu tình nguyện, nhằm kêu gọi sự sẻ chia, tinh thần nhân văn cao đẹp của mỗi cán bộ, công chức, người lao động TAND cấp cao tại Hà Nội đối với các hoạt động thiện nguyện.

Với lượng máu được hiến tặng trong ngày 2/3, tập thể cán bộ, công chức, người lao động TAND cấp cao tại Hà Nội và TAND thành phố Hà Nội hy vọng sẽ góp thêm những giọt máu hồng quý giá vào ngân hàng máu, mang lại sự sống cho hàng trăm người bệnh cần truyền máu.

Nhiều đoàn viên, thanh niên TAND TP Hà Nội đến tham gia hiến máu.

Mai Đỉnh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/tand-cap-cao-tai-ha-noi-to-chuc-hien-mau-nhan-dao-lan-thu-4-333912.html