TAND hai cấp tỉnh Cao Bằng tổ chức hiến máu tình nguyện

Ngày 19/6, TAND tỉnh Cao Bằng cùng TAND cấp huyện tổ chức tham gia hiến máu nhân đạo vì sức khỏe cộng đồng.

Ngày hội hiến máu cũng là một trong các hoạt động thường niên của Đoàn viên thanh niên Tòa án tỉnh Cao Bằng

Ngày hội hiến máu cũng là một trong các hoạt động thường niên của Đoàn viên thanh niên Tòa án tỉnh Cao Bằng

Thực hiện nội dung chỉ đạo TANDTC, Chánh án TAND tỉnh Cao Bằng đã kêu gọi, vận động công chức, người lao động trong TAND hai cấp trên địa bàn tham gia chương trình hiến máu nhân đạo vì sức khỏe cộng đồng. Theo đó, có 41 công chức, người lao động đăng ký tham gia tình nguyện hiến máu.

Cán bộ nhân viên đăng ký tham gia hiến máu

Đây là nghĩa cử cao đẹp đối với cộng đồng, đặc biệt thời điểm hiện tại khi dịch Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, việc hiến máu tình nguyện cán bộ, công chức Tòa án trong tỉnh góp phần quan trọng cùng cả nước đảm bảo nguồn máu cho các bệnh nhân trong việc điều trị khi có nhu cầu.

Môt trong tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện tại Chi đoàn TAND tỉnh Cao Bằng được tuyên dương tại Chương trình Hành trình đỏ năm 2020 là anh Hoàng Duy Phong. Anh được tặng giấy khen vì có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện giai đoạn 2019-2020.

Khi còn là sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội, anh Phong đã tham gia hiến máu tình nguyện 05 lần. Quá trình công tác tại TAND tỉnh Cao Bằng từ năm 2016 đến nay, anh tham gia hiến máu tình nguyện được 08 lần.

Cán bộ trẻ Tòa án hai cấp tỉnh Cao Bằng luôn tích cực tham gia hoạt động tình nguyện

Bên cạnh đó, anh luôn phát huy tích cực cùng các thành viên Câu lạc bộ Hiến máu SOS tham gia các chương trình diễu hành tuyên truyền, vận động hiến máu hàng năm. Đồng thời, anh thường xuyên vận động bạn bè, đồng nghiệp, người thân hưởng ứng, tham gia các phong trào hiến máu tình nguyện.

Phong trào hiến máu tình nguyện tỉnh Cao Bằng nói chung và TAND tỉnh nói riêng đã có sức lan tỏa lớn đến nhân dân, đặc biệt thế hệ trẻ với tinh thần “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Nguyễn Liên

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/tand-hai-cap-tinh-cao-bang-to-chuc-hien-mau-tinh-nguyen-47659.html