Tặng 10 ngàn cây xanh cho Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân

Ngày 19/8 Hội bảo vệ TNMT TP.HCM đến thăm và giao lưu với Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải Quân để trao tặng 10 ngàn cây xanh gồm: 2.000 cây phi lao, 7.000 cây tràm, 1.000 cây xanh bóng các loại, cùng 30 cây giáng hương và 2 tấn phân bón hữu cơ.

Hội Bảo vệ TN&MT TP.HCM, trao tặng 10.000 cây xanh trong chương trình “Vì biền đảo xanh Tổ Quốc” được triển khai trong vòng 3 năm nhằm tuyên truyền ngư dân – bộ đội – du khách cùng giữ gìn môi trường biển.

Tặng 10.000 cây xanh cho Vùng 2 Hải Quân

Đại tá Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết: Vùng 2 Hải quân trực thuộc Quân chủng Hải quân quản lý và bảo vệ vùng biển phía Nam của Tổ quốc, gồm có 7 tỉnh thành trong đó có TP.HCM, bắt đầu từ phía Nam tỉnh Bình Thuận đến Bạc Liêu và thềm lục địa phía Nam, trong đó có khu vực trọng điểm và là vùng biển kinh tế số 1 của đất nước. Vùng 2 Hải Quân hiện có 4 đơn vị tàu, 1 đơn vị tên lửa và các đơn vị khác, có các loại tàu chiến.

Cây được Hội bảo vệ TN&MT cùng Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân trổng

Cây được Hội bảo vệ TN&MT cùng Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân trổng

Bà Văn Thị Minh Hoa, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Bảo vệ TN&MT TP.HCM cho biết, sắp tới Hội sẽ phối hợp với vùng 2 Hải Quân để hỗ trợ cho các đơn vị đóng quân tại các đảo ven bờ và nhà dàn DK1 những vật dụng tăng gia sản xuất góp phần bảo vệ môi trường biển đảo của Tổ Quốc. Đồng thời, sẽ tổ chức các chuyến đưa các cháu thiếu niên và cha mẹ ra cùng trồng cây với các chiến sĩ Hải quân, nghe tuyên truyền về phân loại rác tại nguồn và cùng hành động bảo vệ môi trường. Cuối tháng 8/2020, Hội sẽ đưa ra một số hoạt động nhằm hướng tới chương trình “Vì Biển Đảo Xanh Tổ Quốc” như giải Golf cho các doanh nhân, cuộc thi sáng tác các ca khúc hướng về bảo vệ môi trường và biển đảo, ra mắt Ban Tư vấn Môi trường nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn thiện qui trình sản xuất sạch và sản phẩm hướng tới bảo vệ môi trường.

Thái Đoàn

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/tang-10-ngan-cay-xanh-cho-bo-tu-lenh-vung-2-hai-quan-53345.html