Tăng 13kg để hóa Kim Bok-Joo trong 'Cô nàng cử tạ' - Lee Sung-Kyung có thực sự ổn?

Cựu người mẫu xứ Hàn - Lee Sung Kyung gần đây đã tiết lộ hành trình tăng cân 'mất phanh' khi tham gia đoàn phim Cô nàng cử tạ của mình.

Vào 27/5 vừa qua, nữ diễn viên xinh đẹp Lee Sung-Kyung đã góp mặt trong số phát sóng mới nhất của Allure Korea trên nền tảng Youtube với tư cách khách mời. Đoạn ghi hình với nhiều cung bậc cảm xúc của cô nàng sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mọt phim.

Theo đó, ‘buổi trò chuyện’ cùng Lee Sung-Kyung được thực hiện riêng tư với chủ đề xoay quanh tình hình hoạt động nghệ thuật hiện tại của nữ nghệ sĩ. Bên cạnh loạt thông tin cá nhân vừa được “cập nhật”, cô nàng còn khiến đông đảo người hâm mộ hào hứng, thích thú khi có những phút giây bộc bạch về quá trình tăng cân “không kiểm soát” khi gia nhập đoàn phim Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo (Cô nàng cử tạ).

Cụ thể, khi được ê-kíp chương trình đặt câu hỏi với mệnh đề “Để trở thành một diễn viên, tôi thậm chí…”, người đẹp họ Lee đã ngay lập tức đưa ra đáp án, khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Cô nàng đã không ngần ngại tiết lộ bản thân đã tăng thêm 13kg khi hóa thân thành nhân vật vận động viên Kim Bok-Joo.

Được biết, bối cảnh phim dựa trên câu chuyện về vận động viên cử tạ có thật với tài năng thiên bẩm của xứ sở kim chi Jang Mi- Ran. Ngay khi đảm nhận diễn xuất, Lee Sung-Kyung đã nỗ lực, rèn luyện thân thể với mong muốn đưa đến khán giả hình ảnh nhân vật trong trạng thái tốt nhất.

“Tôi nghĩ rằng lúc ấy tôi đã nặng hơn 13kg so với hiện tại. Tôi đã cố gắng làm hết sức mình.”.

“Tôi nghĩ rằng lúc ấy tôi đã nặng hơn 13kg so với hiện tại. Tôi đã cố gắng làm hết sức mình.”.

Ban đầu, khi tiếp xúc và thực hành với tạ, nữ diễn viên đã giảm rất nhiều cân. Vì vậy, cô nàng đặc biệt chú tâm vào việc ăn uống nhiều hơn là tăng “cơ bắp”. “Khi tôi là Bok-Joo, tôi đã tập tạ rất chăm chỉ, và việc này khiến tôi sụt cân vô cùng nhanh chóng. Tôi bắt buộc phải bổ sung thực phẩm liên tục để cố gắng duy trì các cơ. Song, nhân vật mà tôi thể hiện phải tăng hạng cân của cô ấy và tôi cần thời gian để làm điều ấy.” - nữ diễn viên bộc bạch

Thêm vào đó, việc duy trì cân nặng đối với Sung-Kyung lúc bấy giờ dần trở thành vấn đề “khó nhằn”. Các cảnh quay với sự “góp mặt” của hình ảnh chạy bộ, nâng tạ hòa trong tiếng hô lớn diễn ra tần suất nhiều đáng kể khiến cho cô cảm giác như luôn luôn phải tập luyện. Người đẹp 9x trải lòng “Mọi người có lẽ nghĩ rằng Bok-Joo chỉ tăng nhẹ 4kg, nhưng thực tế khi đó tôi đã tăng hơn 10kg. Tôi đã chạy và la hét trong hầu hết các cảnh quay nên buổi quay phim dường như trở thành một buổi tập luyện thông thường đối với tôi.”.

Trong khi người xem hoài nghi về tính "thực tế" khi giao vai diễn vận động viên cử tạ cho một người mẫu như Lee Sung-Kyung, thì cô nàng đã "biến" lo lắng của mọi người thành lời khen ngợi. Từ việc tăng trọng lượng cơ thể đến thay đổi sải chân, thậm chí biến hóa gout thời trang, và cách trang điểm, nữ diễn viên đã cống hiến 100% và hơn thế nữa cho phim truyền hình Hàn Quốc.

Linh Lan

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dep-360/lee-sung-kyung-tang-13kg-de-hoa-kim-bok-joo-trong-co-nang-cu-ta-202305291429297156.html