Tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sỹ

Ngày 24-1, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh tổ chức bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sỹ ở xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy BĐBP TP Hồ Chí Minh tặng quà cho gia đình bà Trần Thị Châu. Ảnh: Đức Thắng

Căn nhà thứ nhất được bàn giao cho gia đình bà Trần Thị Châu (SN 1945) ở ấp Vườn Trầu, xã Phước Thạnh. Căn nhà có diện tích 47m² với tổng kinh phí xây dựng 80 triệu đồng. Bà Châu là vợ của liệt sỹ Phạm Văn Tẻo, hy sinh năm 1969 trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Căn nhà thứ hai được bàn giao cho gia đình bà Huỳnh Thị Hương (SN 1961) ở ấp Bàu Điều Thượng, xã Phước Thạnh. Căn nhà có diện tích 60m² với tổng kinh phí xây dựng 80 triệu đồng. Bà Hương là con liệt sỹ Huỳnh Văn Nộ, hy sinh năm 1961 trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy BĐBP TP Hồ Chí Minh tặng quà cho gia đình bà Huỳnh Thị Hương. Ảnh: Đức Thắng

Đại diện Công ty TNHH Một thành viên Cảng Bến Nghé trao quyết định tặng nhà cho gia đình bà Trần Thị Châu. Ảnh: Đức Thắng

Đại diện Công ty TNHH Một thành viên Cảng Bến Nghé trao quyết định tặng nhà cho gia đình bà Huỳnh Thị Hương. Ảnh: Đức Thắng

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy BĐBP TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã vận động Công ty TNHH Một thành viên Cảng Bến Nghé hỗ trợ cho mỗi gia đình 60 triệu đồng để xây nhà. Đây cũng là một trong những hoạt động của BĐBP thành phố hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân. Qua đó góp phần thực hiện chủ trương xóa nhà tạm bợ, dột nát, đồng thời làm tốt công tác “đền ơn, đáp nghĩa” giúp các gia đình chính sách giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Nguyễn Đức Thắng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tang-2-can-nha-tinh-nghia-cho-gia-dinh-liet-sy/