Tăng án phạt cầu thủ Malaysia đánh nguội Văn Hậu

Hậu vệ tuyển Malaysia Azam Azmi Murad bị AFF tăng án treo giò sau cú đạp vào mặt Văn Hậu trong trận Malaysia thúc thủ 0-3 trước tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình.

Phút 62 trận tuyển Việt Nam vs Malaysia hôm 27/12, hậu vệ Azam Azmi Murad của Malaysia dùng chân đạp vào mặt Văn Hậu sau pha tranh chấp khiến cả hai bị ngã ra ngoài đường biên ngang.

Từ tình huống này, trọng tài người Nhật Bản Ryuji Sato rút thẻ đỏ với Azam Azmi Murad, đồng thời cho tuyển Việt Nam được hưởng penalty. Trên chấm 11m, Quế Ngọc Hải thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 2-0.

Điều lệ AFF Cup 2022 quy định, cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp sẽ bị cấm 1 trận và phạt 600 USD. Dù vậy, với hành vi nguy hiểm, hậu vệ của Malaysia còn bị AFF tăng án phạt.

Cụ thể AFF quyết định treo giò 2 trận đối với cầu thủ sinh năm 2001 (bao gồm cả tấm thẻ đỏ trực tiếp). Như vậy nếu Malaysia đi tiếp thì Azam Azmi Murad có thể ra sân ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022.

Ngoài án phạt nguội, cầu thủ người Malaysia cũng phải nộp phạt 1.000 USD. Hậu vệ cánh của tuyển Malaysia được AFF yêu cầu không lặp lại hành vi xấu và nếu tái diễn sẽ bị xử lý nghiêm khắc hơn.

Ở góc độ khác, dù là nạn nhân cú đánh nguội của Azam Azmi Murad nhưng Văn Hậu cũng chịu nhiều chỉ trích do lối chơi máu lửa thái quá ở trận thắng Malaysia. Hậu vệ cánh người Thái Bình được HLV Park Hang Seo chỉnh đốn, đồng thời cho dự bị ở trận làm khách tại Singapore. Khả năng ra sân của Văn Hậu trong cuộc tiếp đón Myanmar tối nay cũng đang bỏ ngỏ.

Lượt cuối bảng B tối nay, Malaysia tiếp Singapore trên sân nhà Bukit Jalil vào lúc 19h30. Trận đấu này, đoàn quân của HLV Kim Pan Gon buộc phải thắng để giành vé vào bán kết.

Đại Nam

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cau-thu-choi-xau-van-hau-nhan-an-phat-nguoi-2096896.html