Tăng án với đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thành Nhân (29 tuổi, ngụ xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, liên quan đến kháng nghị của Viện Kiểm sát.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14 giờ 50 phút ngày 08/11/2021, Công an xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc kiểm tra hành chính tại phòng trọ của Nguyễn Thành Nhân đang thuê trên đường N6, Khu dân cư Nam Sài Gòn, ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc.

Thời điểm kiểm tra, trong phòng trọ, ngoài Nhân còn có vợ Nhân là Nguyễn Thị Thu Ngân và Trần Văn Nghĩa. Trong quá trình kiểm tra, Công an xã Long Hậu phát hiện trên gác phòng trọ có cất giấu 1 gói nylon hàn kín chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy nên lập biên bản tạm giữ. Kết quả giám định,gói nylon chứa tinh thể màu trắng thu giữ tại phòng trọ của Nguyễn Thành Nhân là ma túy loại Methamphetamin, trọng lượng 4,8076g.

Quá trình điều tra, Nhân khai nhận, do nghiện ma túy nên ngày 06/11/2021, đến khu vực quận 7 (TP.HCM) gặp một người tên Siêu, không rõ nhân thân để mua ma túy với giá 3 triệu đồng, mang về sử dụng dần. Việc Nhân cất giấu ma túy tại nhà, vợ và bạn Nhân không biết.

Cuối tháng 02/2022, TAND huyện Cần Giuộc mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nhân mức án 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, sau phiên tòa sơ thẩm, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị đề nghị tăng án đối với Nhân.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử TAND tỉnh khẳng định, hành vi của bị cáo cấu thành tội tàng trữ trái phép chất ma túy, cấp sơ thẩm xét xử bị cáo có căn cứ nhưng mức án còn nhẹ, chưa nghiêm.

Trước khi phạm tội, bị cáo có 3 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đã bị xử phạt, giáo dục, răn đe nhưng không từ bỏ, mức độ vi phạm từng bước nghiêm trọng hơn.

Bị cáo Nguyễn Thành Nhân phạm tội theo quy định tại khoản 1, Điều 149 Bộ luật Hình sự khi tàng trữ ma túy với khối lượng từ 1g đến dưới 5g, khung hình phạt từ 1-5 năm tù. Tuy bị cáo tàng trữ dưới 5g nhưng ở mức gần tới 5g nên mức án cấp sơ thẩm tuyên 2 năm tù là còn nhẹ, chưa nghiêm, chưa tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội. Từ đó, Hội đồng xét xử TAND tỉnh quyết định sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Nhân mức án 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy./.

Nhật Minh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tang-an-voi-doi-tuong-tang-tru-trai-phep-chat-ma-tuy-a145149.html