Tặng Bằng khen cho nhân viên gác chắn dũng cảm cứu đoàn tàu khỏi tai nạn thảm khốc

Phát hiện xe tải mắc kẹt trên đường ray, anh Dương Văn Kiên đã dũng cảm, chạy ngược về hướng đoàn tàu để báo hiệu cho tàu dừng kịp thời tránh vụ tai nạn.

Ngày 6/3, ông Phạm Nguyễn Chiến, Trưởng ban an ninh - an toàn giao thông đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cùng đoàn công tác đã trao Bằng khen của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam kèm phần thưởng 4 triệu đồng cho anh Dương Văn Kiên (SN 1976), nhân viên công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh vì đã có hành động trách nhiệm và dũng cảm cứu đoàn tàu và xe tải.

Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trao Bằng khen và phần thưởng cho anh Dương Văn Kiên.

Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trao Bằng khen và phần thưởng cho anh Dương Văn Kiên.

Trước đó, vào lúc 10h3 ngày 29/2, anh Dương Văn Kiên đang thực hiện nhiệm vụ gác chắn đường ngang tại Km273+620 Chợ Sy, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An trên tuyến đường sắt Bắc – Nam. Lúc này, anh nhận được điện báo của trực ban chạy tàu ga Yên Lý báo tàu AH1 xin đường, dự kiến qua ga Yên Lý lúc 10h13 cùng ngày.

Tuy nhiên, thời điểm này, chiếc xe đầu kéo mang BKS 37C - 157.47, kéo theo rơ móc 37R - 009.90 do tài xế Pham Đình Tuân (SN 1989), trú huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An điều khiển bất ngờ gặp sự cố, mắc kẹt trên đường sắt tại đường ngang không có rào chắn. Vị trí xe đầu kéo mắc kẹt trên đường sắt cách vị trí anh Kiên làm nhiệm vụ khoảng 120m về phía Bắc.

Ngay sau đó, anh Kiên đã nhanh chóng vượt qua đường ngang chạy về phía xe tải, vừa chạy anh vừa làm tín hiệu dừng tàu khẩn cấp. Nhờ đó, tàu AH1 đã kịp thời dừng lại cách vị trí chiếc xe đầu đéo mắc kẹt khoảng 80m, tránh được một vụ tai nạn giao thông nghiệm trọng, bảo đảm an toàn cho đoàn tàu, xe đầu kéo và tài xế.

Giây phút anh Kiên dừng đoàn tàu tránh vụ tai nạn.

Ngoài được tặng Bằng khen, anh Dương Văn Kiên còn được Bộ trưởng bộ GTVT Nguyễn Văn Thể gửi thư khen biểu dương tinh thần làm việc trách nhiệm, dũng cảm. “Thay mặt lãnh đạo bộ GTVT, tôi biểu dương tinh thần dũng cảm, làm việc đầy trách nhiệm của anh. Tôi cũng mong rằng, hành động của anh sẽ trở thành tấm gương người tốt việc tốt đối với toàn thể cán bộ, công nhân viên ngành Đường sắt cũng như trong ngành GTVT của chúng ta”, Bộ trưởng Thể viết trong thư.

Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn hành động của anh Kiên sẽ là tấm gương tốt đối với toàn thể cán bộ, công nhân viên ngành Đường sắt cũng như trong ngành GTVT đồng thời gửi lời chúc anh Kiên và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tang-bang-khen-cho-nhan-vien-gac-chan-dung-cam-cuu-doan-tau-khoi-tai-nan-tham-khoc-a467955.html