Tặng bằng khen cho nhiều tổ chức, cá nhân của Công an Gia Lai

Ngày 13/9, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành ký bằng khen và ủy quyền trao cho các tập thể và cá nhân của Công an tỉnh Gia Lai vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

Các tổ chức cá nhân của lực lượng Công an tỉnh Gia Lai được trao bằng khen. Ảnh: KN

Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Phòng An ninh dân tộc đã phối hợp với Công an huyện Đak Đoa, Công an huyện Mang Yang triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động được 14 đối tượng theo tà đạo “Hà Mòn” lẩn trốn tại làng Kon Mahar (xã Hà Đông, huyện Đak Đoa) ra trình diện.

Các đối tượng này gồm 11 nam, 3 nữ (tuổi đời từ 16 đến 34, sinh sống chủ yếu ở làng Kdung 1 và làng Kret Krot, xã Hra, huyện Mang Yang).

Trong đó, có 4 đối tượng trốn ra rừng nhằm tuyên truyền, lôi kéo duy trì hoạt động tà đạo mê tín, gây mất an ninh trật tự địa bàn trong nhiều năm qua.

Ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân của lực lượng Công an tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng trở lại buôn làng ổn định cuộc sống, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai quyết định tặng bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân thuộc Phòng An ninh dân tộc, Công an 2 huyện Đak Đoa và Mang Yang.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định tặng bằng khen cho 1 cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong điều tra bắt giữ các đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Vụ đánh bạc này, cơ quan Công an đã thu giữ được 109 triệu đồng, 2 máy tính xách tay chứa nhiều dữ liệu giao dịch cá cược, 5 điện thoại di động và nhiều giấy tờ liên quan. Bước đầu xác định, số tiền giao dịch giữa các đối tượng trong vụ án là trên 27 tỷ đồng.

Khuất Nguyên

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/tang-bang-khen-cho-nhieu-to-chuc-ca-nhan-cua-cong-an-gia-lai_t114c1159n138571