Tảng băng lớn từ Nam Cực gấp 4 lần diện tích London sớm lao vào Đại Tây Dương

Tảng băng A68 gấp khoảng bốn lần kích thước của London thoát ra từ Nam Cực sắp tiến vào Đại Tây Dương.

Rìa phía tây của tảng băng nổi tiếng A-68 nhìn thấy từ máy bay nghiên cứu Chiến dịch IceBridge của NASA, gần bờ biển khu vực Bán đảo Nam Cực.

Rìa phía tây của tảng băng nổi tiếng A-68 nhìn thấy từ máy bay nghiên cứu Chiến dịch IceBridge của NASA, gần bờ biển khu vực Bán đảo Nam Cực.

Theo tờ Foxnews, tảng băng khổng lồ A68 tách khỏi Nam Cực vào tháng 7/2017 và di chuyển đều đặn về phía Bắc.

Tảng băng lớn ước tính gần 6.000 km vuông, gấp khoảng bốn lần kích thước của London, Anh và gần như tương đương với tiểu bang Delawar, Mỹ.

Dự đoán khi đi tới vùng đại dương, khối băng A68 khó có khả năng giữ nguyên hình dạng hiện tại. Nó có khả năng bị phá vỡ do vùng nước khắc nghiệt hơn.

Các chuyên gia hiện đang theo dõi những vật thể lớn như A68 vì lo ngại chúng sẽ gây trở ngại cho tàu thuyền di chuyển.

Ông Sef Lhermitte, Giáo sư địa chất tại Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan cho biết: "Việc tảng băng có trở thành mối nguy hiểm thực sự hay không phụ thuộc vào lộ trình di chuyển nhưng tôi đoán rằng ngay cả những tảng băng nhỏ hơn cũng luôn được theo dõi và vị trí của chúng sẽ được gửi tới tàu thuyền".

Trước đây, nhiều chuyên gia cho rằng, tảng băng lớn sẽ nhanh chóng vỡ ra khi nó tách khỏi Nam Cực nhưng đến giờ nó vẫn là một khối khổng lồ.

Hoàng Dung (lược dịch)

Từ khóa: Nam cực tảng băng khổng lồ đại tây dương

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/tang-bang-lon-tu-nam-cuc-gap-4-lan-dien-tich-london-som-lao-vao-dai-tay-duong-post331706.info