Tảng băng trôi khổng lồ tách ra khỏi Nam cực

Một tảng băng trôi khổng lồ đã bị vỡ ra khỏi dải băng Larsen C ở Nam cực, khiến cho bản đồ của lục địa này sẽ thay đổi mãi mãi.

Vết nứt trên dải băng Larsen-C khiến cả khối tảng băng rộng bằng Luxembourg tách ra khỏi Nam cực

Khối tảng băng trôi vừa mới bị tách ra này có kích cỡ bằng nguyên nước Luxembourg, gấp 4 lần diện tích thủ đô London (Anh). Nó có diện tích 5.800km vuông, và là tảng băng trôi lớn nhất từng được ghi nhận.

Vệ tinh Sentinel-1 của châu Âu đã chụp được ảnh tảng băng này từ vũ trụ, nhìn rõ vết nứt. Nó có thể đã nứt ra khỏi Larsen C vào khoảng thời gian ngày 10-12 tháng 7.

Hình ảnh khối băng trôi khổng lồ nứt khỏi dải băng Larsen-C chụp từ vệ tinh Sentinal-1

Tảng băng này nặng 1 nghìn tỷ tấn, và có lượng nước bằng Hồ Erie. Tuy nhiên, nó sẽ không có tác động rõ rệt tới tình trạng nước biển dâng bởi nó vốn đã trôi nổi trên đại dương kể cả khi vẫn còn gắn chặt với châu Nam cực.

NV

(theo eu news)

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/tang-bang-troi-khong-lo-tach-ra-khoi-nam-cuc-n136272.html