Tặng bò giống do U23 Việt Nam ủng hộ cho các hộ gia đình khó khăn Phú Thọ

Sáng ngày 16/8, T.Ư Hội CTĐ Việt Nam kết hợp với Hội CTĐ tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ trao tặng bò giống sinh sản do U23 Việt Nam tài trợ tại xã Bảo Thanh và Liên Hoa, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Tại huyện Phù Ninh, Đoàn đã trao 2 con bò tại xã Bảo Thanh và 8 con cho xã Liên Hoa cho 10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của xã, tổng trị giá 120 triệu đồng. Mục tiêu của chương trình nhằm giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn có sinh kế, vươn lên thoát nghèo.

Ông Đặng Minh Tiến - Trưởng Ban Công tác xã hội T.Ư Hội CTĐ Việt Nam trao biển hỗ trợ cho Hội CTĐ huyện Phù Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng bò, ông Đặng Minh Tiến – Trưởng Ban Công tác xã hội T.Ư Hội CTĐ Việt Nam cho biết: Sau khi U23 Việt Nam giành giải Nhì Giải bóng đá U23 châu Á năm 2018, với vai trò là cầu nối trong các hoạt động nhân đạo, thông qua Hội CTĐ Việt Nam đội U23 Việt Nam đã tài trợ 120 triệu đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện.

Thay mặt T.Ư Hội CTĐ Việt Nam, ông Đặng Minh Tiến chúc mừng các hộ gia đình được nhận bò. Đây là tình cảm của các cầu thủ dành cho người dân nhằm tạo ra công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập. Trưởng Ban Công tác xã hội T.Ư Hội cũng đề nghị, các hộ gia đình được trao tặng bò cần tích cực phát triển sản xuất, chăm sóc bò con một cách tốt nhất để nhân rộng “Ngân hàng bò” cho nhiều hộ khác vươn lên thoát nghèo.

Trao bò cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Lê Quang Tiếp – Chủ tịch UBND xã Liên Hoa rất vui mừng phấn khởi khi được Hội CTĐ đưa dự án “Ngân hàng bò” về xã. Thay mặt bà con nhân dân trong xã, ông Tiếp gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ đã dành tấm lòng vàng trao tặng 8 con bò cho 8 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của xã. Đây là niềm mơ ước của nhiều hộ gia đình và là niềm an ủi lớn lao để giúp các hộ gia đình nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, sớm thoát nghèo bền vững.

Ông Tiếp mong muốn các hộ gia đình được trao tặng bò sẽ chăm sóc thật tốt để bò phát triển mạnh khỏe, sinh sản tốt tạo nguồn thu nhập cho gia đình và sớm có bê con để tiếp tục dự án hỗ trợ cho các hộ nghèo khác trong xã.

Gia đình bà Nguyễn Thị Nghị ở khu 7, xã Liên Hoa thuộc diện hộ nghèo trong thôn. Cần cù lao động nhưng diện tích đất làm ruộng ít lại không có vốn nên cuộc sống khó khăn cứ đeo bám mãi. Hôm nay được nhận bò giống bà rất vui mừng vì đây là niềm mơ ước của gia đình bà từ rất lâu. Thay mặt nhưng hộ gia đình được trao tặng bò, bà cảm ơn nhà tài trợ và hứa sẽ chăm sóc bò thật tốt để đàn bò sinh sản tốt để một vài năm sau nhiều gia đình có hoàn cảnh như gia đình bà được thoát nghèo.

Trao bò cho gia đình ông Đặng Hữu Trường là nạn nhân chất độc da cam.

Cùng ngày, đoàn công tác cũng đến nhà ông Đặng Hữu Trường thăm hỏi và trao bò cho gia đình ông. Ông Trường từng chiến đấu trong chiến trường Tây Nguyên bị phơi nhiễm chất độc da cam và có một người con bị ảnh hưởng. Đồng thời, đoàn cũng trao bò cho hộ gia đình anh Kim Như Khoa (sinh năm 1972) là thế hệ thứ 2 bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Anh Khoa bị câm điếc bẩm sinh, bố anh là ông Kim Trọng Phụng đã mất là thương binh, đồng thời cũng là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam khi chiến đấu trong chiến trường miền Nam.

Hồng Loan

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/hanh-trinh-chu-thap-do/tang-bo-giong-do-u23-viet-nam-ung-ho-cho-cac-ho-gia-dinh-kho-khan-phu-tho-13380