Tăng cường bảo vệ an ninh ở làng chài Sa Huỳnh

Quảng Ngãi điều động cảnh sát, dân quân tự vệ bảo vệ an ninh lễ khai giảng ở làng chài Sa Huỳnh (huyện Đức Phổ).

Sau ba ngày xảy ra nhiều vụ gây rối trật tự, sáng 5/9, nhiều cảnh sát, dân quân tự vệ được tăng cường bảo vệ các trường học và trụ sở UBND xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ).

Kế hoạch gây rối lễ khai giảng bất thành

Sáng 5/9, nhiều người vẫn tập trung dựng lều, dùng đá, cây và quan tài rỗng phong tỏa lối vào nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt MD ở làng chài Sa Huỳnh.

 Người dân vây trụ sở UBND xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ). Ảnh: M.Hoàng.

Người dân vây trụ sở UBND xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ). Ảnh: M.Hoàng.

Trao đổi với Zing.vn, ông Huỳnh Quý, Bí thư huyện Đức Phổ, cho hay địa phương nhận được thông tin sáng 5/9, một số người sẽ gây rối trật tự, không cho các trường học ở làng chài Sa Huỳnh (xã Phổ Thạnh) tổ chức lễ khai giảng.

"Tiếp nhận thông tin, tôi cùng nhiều lãnh đạo huyện về đây nắm tình hình, tuyên truyền người dân bình tĩnh để con em đến trường đầu năm học mới thuận lợi. Điều đáng mừng là lễ khai giảng ở các trường học tại xã Phổ Thạnh sáng nay diễn ra tốt đẹp", vị bí thư nói.

Theo ông Quý, Công an huyện Đức Phổ đang tạm giữ hình sự 9 người (ngụ xã Phổ Thạnh) vì hành vi Gây rối trật tự công cộng; 23 người bị lập biên bản vi phạm hành chính đã được cơ quan chức năng cho về nhà.

Dọa cho cán bộ xã nghỉ làm việc

Cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Phổ Thạnh tiếp nhận thông tin một số người hăm dọa sẽ vây trụ sở UBND xã sau khi lễ khai giảng kết thúc.

Ông Nguyễn Duy Trinh, Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh, cho hay sáng 5/9, một số người loan tin sau lễ khai giảng họ sẽ tiếp tục kéo đến vây trụ sở. Họ hăm dọa sẽ ngăn cản không cho cán bộ làm việc; đồng thời đưa ra yêu cầu cơ quan chức năng phải thả 9 người gây rối đang bị tạm giữ hình sự.

Trước diễn biến trên, sáng 5/9, huyện Đức Phổ triệu tập cuộc họp khẩn, mời Chủ tịch lẫn Bí thư xã Phổ Thạnh bàn giải pháp sớm ổn định tình hình tại địa phương.

Lực lượng cảnh sát vãn hồi trật tự tại làng chài Sa Huỳnh. Ảnh: M.Hoàng.

Ông Huỳnh Quý, Bí thư huyện Đức Phổ, nhấn mạnh: "Ai đến cơ quan Nhà nước gây rối trật tự, ngăn cản cán bộ làm việc thì sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật".

Cơ quan chức năng Quảng Ngãi đã lập đoàn thanh tra liên ngành, làm rõ quá trình đầu tư, xây dựng nhà máy xử lý rác thải MD. Nhà chức trách đang tiến hành quan trắc không khí, lấy mẫu nước xét nghiệm. Sau khi có kết luận thanh tra, huyện Đức Phổ sẽ quyết định có hay không việc di dời nhà máy xử lý rác thải nơi đây.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tang-cuong-bao-ve-an-ninh-o-lang-chai-sa-huynh-post874560.html