Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tiếp nối thành công qua 2 lần tổ chức, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã phát động 'Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội'.

Cuộc thi được triển khai sâu rộng nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Quận Thanh Xuân là 1 trong 2 đơn vị đầu tiên của thành phố phát động cuộc thi.

Quận Thanh Xuân là 1 trong 2 đơn vị đầu tiên của thành phố phát động cuộc thi.

Việc làm cần thiết, có ý nghĩa đặc biệt

Ngay sau khi thành phố triển khai, quận Thanh Xuân là một trong 2 đơn vị đầu tiên phát động cuộc thi.

Bí thư Đảng ủy phường Thượng Đình Trương Quốc Khánh cho biết, cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn có tính thời sự, cấp thiết. Vì thế, Đảng ủy phường Thượng Đình đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên tại các cơ quan, đơn vị, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để tích cực hưởng ứng, tham gia với tinh thần và trách nhiệm cao nhất.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Thanh Xuân Vương Thị Vân Khánh, việc tổ chức cuộc thi là việc làm cần thiết, có ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, từ đó, tạo ra sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TƯ ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” từ Trung ương đến cơ sở.

Là đơn vị đầu tiên của thành phố phát động cuộc thi, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thị Tâm cho biết, việc phát động cuộc thi với mong muốn triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhất là trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

“Thông qua cuộc thi, quán triệt và thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Đồng thời, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ trên địa bàn quận và Thủ đô Hà Nội”, đồng chí Nguyễn Thị Tâm nhấn mạnh.

Quận Thanh Xuân là 1 trong 2 đơn vị đầu tiên của thành phố phát động cuộc thi.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm

Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức từ tháng 2 đến tháng 8-2023 với 2 vòng sơ khảo và chung khảo. Trong đó, nội dung dự thi gồm các chủ đề chính như: Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Trưởng ban Chỉ đạo 35 quận Hà Đông Nguyễn Văn Trường cho biết, các cấp ủy Đảng, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở sẽ tăng cường chỉ đạo tuyên truyền việc triển khai, hưởng ứng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tích cực cổ vũ, phản ánh kết quả cuộc thi và kịp thời biểu dương những cá nhân, đơn vị thực hiện tốt.

Nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ Thủ đô, Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế quốc dân Vũ Trí Tuấn cho biết, mỗi đoàn viên, thanh niên, mỗi cấp bộ Đoàn sẽ là những “tuyên truyền viên tích cực” để đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc thi trên các kênh truyền thông của tổ chức Đoàn.

Để cuộc thi được lan tỏa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho rằng, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thống nhất hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị toàn thành phố, phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thành phố mong muốn, những giá trị thu được từ cuộc thi không chỉ dừng lại ở hiệu quả tuyên truyền, mà còn là tiền đề gợi mở những đóng góp quan trọng trong tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong việc xây dựng và phát triển Thủ đô theo hướng hiện đại, bền vững.

Đình Hiệp

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/1057527/tang-cuong-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang