Tăng cường các giải pháp phòng, chống thiên tai trên địa bàn Hà Nội

Ngày 1-9, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai, do Đại tá Hầu Văn Lý, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (Bộ Công an) làm Trưởng đoàn, đã làm việc và kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 tại thành phố Hà Nội…

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Ủy viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó với bão, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất...

Cụ thể, 26 quận, huyện, thị xã có đê đã thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân với 157 người; 30 quận, huyện, thị xã đã thành lập đội xung kích phòng, chống thiên tai ở cấp xã với tổng số 64.948 người. Lực lượng này đã được tập huấn kiến thức, kỹ năng sơ cứu, cấp cứu người bị đuối nước, hộ đê, cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra tình huống cháy rừng, sập đổ công trình...

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đề nghị Đoàn công tác báo cáo, đề xuất Chính phủ bố trí ngân sách trung ương hỗ trợ Hà Nội thực hiện giải pháp công trình nhằm xóa bỏ trọng điểm phòng, chống lụt, bão: Xử lý tổng thể khu vực cửa vào sông Đuống (đoạn xã Xuân Canh, huyện Đông Anh); nạo vét sông Nhuệ, sông Đáy; thực hiện các hạng mục của chương trình nâng cấp đê sông và triển khai quy hoạch thoát lũ sông Hồng, sông Đáy.

Bộ NN&PTNT hướng dẫn thành phố Hà Nội lập phương án phòng, chống lũ của các tuyến sông có đê và chỉ đạo cơ quan chuyên môn vận hành cống Long Tửu phù hợp yêu cầu lấy nước tưới và tiêu úng cho khu vực sông Thiếp - Ngũ Huyện Khê.

Bộ Công an chỉ đạo công an các tỉnh có các tuyến sông giáp ranh với thành phố Hà Nội tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh các cá nhân, tổ chức khai thác cát, sỏi trái phép ảnh hưởng đến công trình thoát lũ, nhất là trên tuyến sông Hồng.

Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai tập huấn nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác phòng, chống thiên tai...

Ngoài ra, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội cũng đề nghị Bộ NN&PTNT ban hành văn bản tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai...

Đại tá Hầu Văn Lý, Trưởng đoàn công tác của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai kết luận buổi kiểm tra, làm việc.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội giải đáp một số nội dung thành viên Đoàn công tác đặt ra, Đại tá Hầu Văn Lý đánh giá cao công tác chủ động của thành phố Hà Nội trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, Trưởng đoàn công tác đề nghị thành phố Hà Nội tăng cường tuyên truyền, bồi dưỡng cho người dân kỹ năng ứng phó một số loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn; tăng cường diễn tập xử lý các tình huống thiên tai, sự cố cháy nổ, sập đổ công trình…

Bên cạnh đó, Trưởng đoàn công tác cũng đề nghị thành phố Hà Nội tăng cường giải pháp bảo vệ các hồ thủy lợi xung yếu và có kế hoạch đầu tư nâng cấp.

Đoàn công tác ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội để báo cáo cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền…

Tin, ảnh: Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/977379/tang-cuong-cac-giai-phap-phong-chong-thien-tai-tren-dia-ban-ha-noi