Tăng cường các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động và khắc phục hậu quả bão lũ

Từ ngày 20.7, mưa lũ sau cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh Yên Bái, ước thiệt hại về kinh tế khoảng 200 tỉ đồng, trong đó tập trung tại: TP.Yên Bái, huyện Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lan (thứ hai từ phải sang), Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thăm hỏi động viên gia đình đoàn viên Lưu Thị Hồng, Chủ tịch CĐCS xã Sơn Lương bị sập nhà. Ảnh: Duy Hiển

Tính đến hết ngày 22.7, đã có 29 người chết, mất tích và bị thương; trên 3.870 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó có gần 300 nhà bị sập trôi hoàn toàn; trên 2.000 ha lúa, hoa màu bị mất trắng; hàng loạt tuyến giao thông bị sạt lở, ách tắc…

Đối với đoàn viên và người lao động trong tỉnh, đã có 1 người chết (đoàn viên Đặng Phúc Tài, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nậm Mười), 4 nhà đoàn viên nhà ở bị trôi, sập hoàn toàn 27 nhà đoàn viên bị sập, trôi, hư hỏng tài sản, hoa màu, 16 nhà đoàn viên bị ngập nước, hư hại tài sản, tổng thiệt hại ước tính là 1.225.000.000 đồng.

Hơn 400 đoàn viên và người lao động thành phố Yên Bái tham gia thu dọn bùn đất, dọn vệ sinh. Ảnh: Mạnh Hùng

Ngay sau khi có thống kê thiệt hại chung của tỉnh xảy ra, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung lực lượng tại chỗ để tham gia khắc phục hậu quả, hỗ trợ giúp đỡ nhân dân và CNVCLĐ bị thiệt hại; chỉ đạo các đồng chí chủ tịch LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, các công đoàn ngành thực hiện tốt trách nhiệm phụ trách địa bàn, phối hợp ban chỉ đạo của địa phương để tham gia chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Dừng tổ chức Hội nghị BCH LĐLĐ tỉnh lần thứ 3, thành lập đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Ngọc Lan, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đi chỉ đạo khắc phục hậu quả tại huyện Văn Chấn (địa phương thiệt hại nặng nề nhất), cùng đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đến xã Nậm Mười để thăm hỏi và chỉ đạo khắc phục hậu quả: Trích quỹ Tấm lòng vàng thăm hỏi và hỗ trợ 5 gia đình đoàn viên có người chết và sập nhà hoàn toàn mỗi nhà 2 triệu đồng, mỗi đoàn viên bị thiệt hại nhà và tài sản 500.000 đồng, thăm hỗ trợ 2 gia đình nhân dân tại địa phương bị thiệt hại và chết người mỗi gia đình 500.000 đồng.

Đồng chí Vương Văn Bằng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng các nhà tài trợ đã đến thăm và hỗ trợ cho nhân dân và đoàn viên bị thiệt hại 70 suất quà trị giá 105 triệu đồng; huy động 1.200 đoàn viên và người lao động tại thành phố Yên Bái, Trấn Yên, Văn Chấn tham gia cùng nhân dân và lực lượng vũ trang khắc phục hậu quả bão lũ, thu dọn bùn đất, sửa chữa đường giao thông.

Duy Hiển

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/tang-cuong-cac-hoat-dong-cham-lo-doan-vien-nguoi-lao-dong-va-khac-phuc-hau-qua-bao-lu-620471.ldo