Tăng cường chất lượng giám sát của HĐND TP

Làm việc với Đảng đoàn HĐND TP ngày 23-3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao kết quả mà HĐND TP đã thực hiện được trong thời gian qua. Trong bối cảnh TP gặp nhiều khó khăn, cản trở, song với bản lĩnh, vai trò chỉ đạo rõ nét trong thực hiện 5 chức năng nhiệm vụ, nhất là chức năng giám sát, HĐND TP đã trở thành cơ quan quyết định nhiều vấn đề quan trọng của TP. Phải xem đây là những bài học kinh nghiệm quý giá, nhất là trong tháo gỡ khó khăn vướng mắc để phát triển kinh tế xã hội, quản lý đất đai.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi làm việc với Đảng đoàn HĐND TP.

Theo ông Quảng, thời gian tới Đảng đoàn HĐND TP phải có trách nhiệm nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn xung quanh kết luận 2852 của Thanh tra Chính phủ; thúc đẩy mạnh đầu tư công, trong đó tạo cơ chế thống nhất để giải tỏa đền bù, giải phóng mặt bằng, đây là khâu vướng nhất hiện nay; tăng cường giám sát chuyên đề, trong đó nên chọn một số vấn đề trọng tâm, trọng điểm tránh dàn trải để phù hợp với lực lượng hiện có. Đặc biệt, HĐND cần có đánh giá năng lực, trách nhiệm người đứng đầu của các đơn vị thực hiện kiến nghị của HĐND. Đây là biện pháp mạnh để thúc đẩy công việc, nhìn lại năng lực cán bộ, có thông tin làm cơ sở để thực hiện đề án nhân sự các cấp cho TP tới đây.

Tại buổi làm việc, Đảng đoàn HĐND TP cũng nêu rõ những bất cập trong hoạt động khi sáp nhập chung Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội Đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP. Theo Chủ tịch HĐND Nguyễn Nho Trung, chức năng của HĐND là giám sát, của Ủy ban nhân dân là thực hiện, nên khi nhập chung một Văn phòng thì không phát huy hiệu quả. Trong thực tế, 3 văn phòng này chuyên môn riêng, trụ sở riêng, hồ sơ lưu trữ riêng, con người riêng… Như vậy bất cập từ trong nguyên tắc lãnh đạo tới thực tiễn. Đảng đoàn HĐND nêu phương án chỉ sáp nhập Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân còn Văn phòng Ủy ban nhân dân TP phải hoạt động riêng. Ông Nguyễn Văn Quảng cho rằng, những ưu điểm và hạn chế của việc sát nhập 3 Văn phòng này phải được đánh giá kỹ, có báo cáo để Đoàn đại biểu Quốc hội TP nắm, có ý kiến đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về việc xây mới trụ sở HĐND TP ở 32-Bạch Đằng để nhường trụ sở hiện tại cho Bảo tàng Đà Nẵng chuyển từ thành Điện Hải về, theo ông Quảng đây là phương án phù hợp. Trụ sở mới của HĐND được xây dựng theo kiến trúc Pháp, phù hợp với nhiều công trình kiến trúc trên đường Bạch Đằng, sẽ là một trong những điểm nhấn kiến trúc, thu hút du lịch cho TP. Theo kế hoạch, đúng 30-4, trụ sở này khởi công và sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng sau 6 tháng.

Riêng với Hội trường HĐND ở 42-Bạch Đằng hiện nay, theo ông Quảng nên giữ lại, để làm nơi tham quan cho khách du lịch, khi xây dựng dự án bảo tàng. Bởi lẽ, ở nhiều nước, điểm tham quan Hội trường nơi họp hành, bàn bạc việc quan trọng của TP, nơi biểu tượng cho cơ quan quyền lực TP thường rất thu hút du khách. Nếu giữ lại Hội trường 42-Bạch Đằng mà không ảnh hưởng chung đến kiến trúc bảo tàng thì nên xem xét. Cũng theo ông Quảng, HĐND cần chọn công trình trụ sở mới là công trình điểm để tập trung thực hiện chức năng giám sát về tiến độ, chất lượng, công năng, hiệu quả sử dụng.

HẢI QUỲNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_222158_tang-cuong-chat-luong-giam-sat-cua-hdnd-tp.aspx