Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm gìn giữ hòa bình giữa Nga và Việt Nam

Việt Nam và Nga sẽ phối hợp các hoạt động trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương, tiến hành tham vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thực hành huấn luyện trên bộ trang bị bệnh viện dã chiến cấp 2. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 10/10, Đoàn Tư lệnh Binh chủng Công binh Nga do Trung tướng Yu. M. Stavitskiy, Tư lệnh Binh chủng Công binh Nga làm Trưởng đoàn đã sang thăm, làm việc tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng (xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Chuyến thăm nhằm thúc đẩy tiến trình thực hiện Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Nga và Bộ Quốc phòng Việt Nam ký tháng 11/2017 về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tăng cường hợp tác giữa lực lượng công binh hai nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam bày tỏ vui mừng được đón Đoàn Tư lệnh Binh chủng Công binh Nga sang thăm, làm việc; cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ trên lĩnh vực quốc phòng nói chung và gìn giữ hòa bình nói riêng của Nga đối với Việt Nam trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Hai bên đã trao đổi, thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp trong lĩnh vực công binh gìn giữ hòa bình, tham mưu, đề xuất đưa nội dung hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc vào nội dung đối thoại quốc phòng song phương; tích cực trao đổi thông tin, kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực hoạt động gìn giữ hòa bình thông qua tổ chức tập huấn chung, hội thảo, học tập, trao đổi chuyên gia; huấn luyện, đào tạo cán bộ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho lực lượng công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình. Trước mắt, khi một trong hai nước tổ chức các khóa đào tạo quốc tế về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, sẽ mời quốc gia còn lại cử nhân sự tham gia.

Bên cạnh đó, Việt Nam và Nga sẽ phối hợp các hoạt động trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương, tiến hành tham vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; thúc đẩy hợp tác về lĩnh vực công binh trong thời gian tới. Đại tá Hoàng Kim Phụng mong muốn Nga trên cương vị là Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, sẽ tham vấn cho Việt Nam sớm triển khai Đội Công binh Gìn giữ hòa bình của mình tới một phái bộ phù hợp; đồng thời ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam ứng cử các ứng viên thi vào các vị trí tại Trụ sở Liên hợp quốc.

Trung tướng Yu. M. Stavitskiy đánh giá cao những kết quả Việt Nam đã đạt được thời gian qua trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; khẳng định lực lượng công binh Nga sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác đào tạo; ủng hộ các đề xuất, sáng kiến của Việt Nam để hai bên cùng hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

Nga là quốc gia có hơn 45 năm kinh nghiệm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Là một trong năm Ủy viên Thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đồng thời là nước đóng góp lớn thứ 7 về tài chính, Nga có tầm ảnh hưởng lớn và có tiếng nói đối với Hội đồng Bảo an cũng như việc hình thành, thực thi các sứ mệnh gìn giữ hòa bình./.

Hiền Hạnh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tang-cuong-chia-se-kinh-nghiem-gin-giu-hoa-binh-giua-nga-va-viet-nam/529141.vnp