Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm giữa nghị sỹ Việt Nam và Campuchia

Chủ tịch Quốc hội Campuchia nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia đã thu được nhiều kết quả to lớn, nhiều ý nghĩa cho việc củng cố và phát triển quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Campuchia Nguyễn Đức Hải. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Campuchia Nguyễn Đức Hải. (Ảnh: TTXVN)

Tối 13/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin đã tiếp Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Campuchia do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Chủ tịch Nhóm làm trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, bày tỏ vui mừng được tiếp Đoàn Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin cảm ơn Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia sự đón tiếp thân tình, trọng thị.

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin cho biết trong chuyến thăm Việt Nam lần này, ông đã có các cuộc hội đàm, hội kiến và trao đổi hiệu quả với các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam.

Kết quả này phản ánh mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết bất diệt giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước, tạo hình mẫu cho thế hệ mai sau của hai nước tiếp tục thực hiện và gìn giữ di sản sản tốt đẹp mà các thế hệ lãnh đạo đi trước của hai nước tạo dựng.

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia một lần nữa bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân Campuchia trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập và tái khẳng định nhân dân Campuchia mãi ghi nhớ sự hy sinh của quân tình nguyện Việt Nam để giải phóng đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot vào ngày 7/1/1979.

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia mặc dù diễn ra trong thời gian ngắn song đã thu được nhiều kết quả to lớn, nhiều ý nghĩa cho việc củng cố và phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Quốc hội hai nước.

Thay mặt Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Chủ tịch Nhóm nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia thăm chính thức Việt Nam.

Khẳng định chuyến thăm Việt Nam lần này của ngài Samdech Heng Samrin là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng trong “Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022,” chào mừng 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967), Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Campuchia đánh giá cao kết quả Hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ và hợp tác giữa hai Quốc hội thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Campuchia Nguyễn Đức Hải. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Campuchia Nguyễn Đức Hải tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ đạt nhiều kết quả thực chất, đóng góp tích cực vào việc tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Chúc mừng thắng lợi có ý nghĩa trọng đại của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) tại cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường ngày 5/6/2022 vừa qua, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Campuchia tin tưởng rằng thắng lợi đó chính là tiền đề quan trọng để CPP tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước Campuchia hòa bình, độc lập, dân chủ, phồn vinh.

Bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác giữa hai Đảng, hai nước, hai cơ quan lập pháp ngày càng đi vào chiều sâu và thiết thực, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Campuchia khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trân trọng và biết ơn sự giúp đỡ của CPP, Nhà nước và nhân dân Campuchia trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; bày tỏ mong muốn hai bên sẽ thúc đẩy các hình thức hợp tác phù hợp giữa lực lượng sỹ quan trẻ và thanh niên hai nước vì đây là thế hệ kế cận trong tương lai.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh Việt Nam luôn sẵn sàng ủng hộ Campuchia thành công trong lĩnh vực đối ngoại và bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Sihamoni, sự lãnh đạo sáng suốt của CPP, nhân dân Campuchia tiếp tục giành nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, xây dựng đất nước Campuchia ngày càng phồn vinh và phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, thực hiện chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên cao trong củng cố, tăng cường quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia, ngày 8/11/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam đã thông qua nghị quyết về việc thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Campuchia Quốc hội khóa XV.

Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Campuchia có 14 thành viên gồm một chủ tịch, ba phó chủ tịch và các ủy viên là đại biểu Quốc hội đến từ các địa phương khác nhau ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam như Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, An Giang... là những tỉnh có đường biên giới, hợp tác nhiều lĩnh vực với Campuchia.

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, hai Quốc hội, ngay từ khi được thành lập, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, xây dựng kế hoạch hoạt động của Nhóm trong năm 2022 và trong nhiệm kỳ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Campuchia Nguyễn Đức Hải. (Ảnh: TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Campuchia khẳng định Nhóm sẽ luôn làm cầu nối để tăng cường giao lưu nghị sỹ hữu nghị hai nước góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội đặc biệt thúc đẩy tăng cường các hoạt động giao lưu hợp tác ở cả cấp độ Trung ương và các hoạt động của các bộ, ngành, địa phương.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Campuchia đề nghị Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin tiếp tục quan tâm, thúc đẩy, tạo điều kiện ủng hộ việc duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn giữa hai Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước, trong đó hai bên cần tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia; hỗ trợ lẫn nhau trong các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế; thúc đẩy tổ chức các tọa đàm, hội thảo giữa hai Nhóm tại các địa phương của hai nước, kết hợp giao lưu văn hóa, đẩy mạnh ngoại giao nhân dân gắn kết văn hóa cộng đồng ASEAN, góp phần thúc đẩy, phát triển kinh tế./.

Việt Đức (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tang-cuong-chia-se-kinh-nghiem-giua-nghi-sy-viet-nam-va-campuchia/816215.vnp