Tăng cường công tác dân số ở vùng khó khăn

Thời gian qua, ngành Dân số huyện Vạn Ninh đã tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình tại các xã khó khăn, xã có mức sinh cao. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Thời gian qua, ngành Dân số huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tại các xã khó khăn, xã có mức sinh cao. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Quan tâm đến vùng khó khăn

Trước đây, các thôn: Điệp Sơn, Ninh Đảo, Ninh Tân thuộc xã Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh) là những thôn có mức sinh cao. Việc thực hiện KHHGĐ của người dân tại các thôn đảo luôn được các cấp, ngành quan tâm. Do phần đông người dân làm nghề biển, hầu như gia đình nào cũng muốn có con trai để có người lao động, dẫn đến hộ ít cũng có từ 4 đến 5 con, nhiều gia đình có tới 7, 8 con.

 Truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình tại xã Vạn Phú.

Truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình tại xã Vạn Phú.

Những năm gần đây, được sự quan tâm của các ban, ngành, đoàn thể, trong đó Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh đã tăng cường triển khai các hoạt động chăm sóc SKSS vùng khó khăn, công tác dân số tại các thôn đảo đã có sự chuyển biến rõ rệt. Người dân đã biết thực hiện KHHGĐ, sinh 2 con, chăm lo phát triển kinh tế. Anh Nguyễn Ngọc Phong (thôn Ninh Đảo) chia sẻ, nhờ cán bộ dân số tuyên truyền về các dịch vụ chăm sóc SKSS nên vợ chồng anh được tiếp cận áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Hiện tại, anh chị có 2 con, đều được học hành đầy đủ. Nhờ sinh ít con nên vợ chồng anh có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, cuộc sống khá ổn định. Còn anh Trần Văn Vinh (thôn đảo Điệp Sơn) cho biết: “Cuộc sống gia đình tôi còn khó khăn nên sinh 2 con là đủ. Vợ tôi cũng đã đặt vòng tránh thai”.

Bên cạnh đó, Khoa Dân số (Trung tâm Y tế huyện) còn thực hiện tuyên truyền chính sách dân số đến các vùng khó khăn, vùng ven biển như: Xuân Sơn, Vạn Phú, Vạn Thọ, Vạn Thắng, Đại Lãnh. Qua đó, hầu hết các dịch vụ KHHGĐ được triển khai rộng rãi, các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo được ưu tiên hỗ trợ phương tiện tránh thai. Ông Nguyễn Văn Hiển - Trưởng Ban công tác dân số, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Phú cho biết, bình quân mỗi năm, xã tổ chức khoảng 70 buổi truyền thông nhóm; thăm 4.921 lượt hộ gia đình; cấp phát hơn 1.500 tờ rơi các loại, làm mới nhiều pa-nô, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về dân số, SKSS, KHHGĐ.

Tiếp tục đẩy mạnh

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, toàn huyện có 62 trường hợp triệt sản, 442 người sử dụng dụng cụ tử cung, 661 trường hợp tiêm tránh thai, 3 người cấy tránh thai, 6.922 người dùng viên tránh thai và 5.017 người dùng bao cao su. Bà Nguyễn Thị Diệu - chuyên trách dân số xã Vạn Phú cho biết: “Do điều kiện kinh tế khó khăn, chị em ở nông thôn ít có thời gian tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc SKSS. Vì vậy, khi được tiếp cận các dịch vụ này, chị em không chỉ thay đổi nhận thức và hành vi, tự nguyện sử dụng các biện pháp KHHGĐ, sinh ít con, mà còn có điều kiện nuôi dạy con tốt hơn, hạn chế các nguy cơ ảnh hưởng SKSS cho bản thân”.

Với mục đích tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động chăm sóc SKSS, KHHGĐ tại các thôn, vừa qua, huyện Vạn Ninh đã thực hiện tốt chiến dịch dân số ở những vùng khó khăn; huy động các cấp, ngành, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân trong việc tuyên truyền, vận động và thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ; cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS, KHHGĐ cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ; hơn 80% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên và thanh niên sắp kết hôn được cung cấp thông tin, tư vấn nâng cao kiến thức về SKSS, KHHGĐ, chính sách dân số của Đảng, Nhà nước. Qua đợt chiến dịch này, đã có gần 100 phụ nữ tham gia thăm khám, siêu âm miễn phí... Chị em trong độ tuổi sinh đẻ còn được truyền thông, tư vấn về dịch vụ KHHGĐ với các hình thức phong phú.

Ông Lê Xuân Sơn - cán bộ truyền thông Khoa Dân số - KHHGĐ huyện Vạn Ninh cho biết, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới; tập trung tuyên truyền nhân dịp Tết Nguyên đán khi một số lượng lớn người dân đi làm ăn xa trở về, đồng thời lồng ghép vào các hoạt động khác. Hàng tuần, hệ thống phát thanh của các xã, thị trấn cũng tuyên truyền về dân số, SKSS, KHHGĐ với nội dung đa dạng, phong phú, từ đó giúp người dân chuyển đổi hành vi, thực hiện KHHGĐ.

THANH TRÚC

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201911/tang-cuong-cong-tac-dan-so-o-vung-kho-khan-8137307/