Tăng cường công tác huấn luyện, bảo đảm an toàn bay

Sáng 6-7, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2020.

6 tháng đầu năm 2020, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt của đời sống xã hội, trong đó có quân đội nói chung, Trường Sĩ quan Không quân nói riêng cũng phần nào bị ảnh hưởng. Song dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, các đơn vị trong Trường đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện, đào tạo đề ra. Kết quả, toàn trường tổ chức bay được 168 ban với 4.422 chuyến, 2.421 giờ 23 phút, đạt 44,4% kế hoạch; tổ chức huấn luyện nhảy dù cho các đối tượng được 5 ban với 590 lần nhảy bảo đảm an toàn. Tổ chức nghiệm thu và xây dựng các dự án, đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật theo đúng kế hoạch, bảo đảm chặt chẽ, đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

Trong thời gian 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Trường Sĩ quan Không quân xác định, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, coi trọng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay và an toàn trong các hoạt động; nâng cao chất lượng công tác quản lý tư tưởng, tình hình chính trị nội bộ, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật; thực hiện tốt dự án “Đầu tư trang thiết bị công nghệ theo mô hình nhà trường thông minh, tiếp cận công nghệ 4.0 đồng thời xây dựng nhà trường và các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện theo tiêu chuẩn đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”.

 Trao thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc thời gian qua.

Trao thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc thời gian qua.

Kết luận hội nghị, Đại tá Ngô Vĩnh Phúc, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân yêu cầu, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng cần tập trung giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, giảng viên, học viên và chiến sĩ, viên chức quốc phòng trong đơn vị. Nhất là trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay, giáo dục-đào tạo và rèn luyện xây dựng chính quy; thường xuyên nắm và quản lý tốt tình hình tư tưởng của bộ đội, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh; tăng cường công tác huấn luyện, bảo đảm an toàn bay và đấu tranh phòng ngừa tai nạn bay, uy hiếp an toàn bay. Tổ chức bay chặt chẽ khoa học, lấy chất lượng an toàn làm chính, duy trì nghiêm các nền nếp chế độ trong bay, không nôn nóng, gượng ép về chất lượng, chạy theo tiến độ để xảy ra mất an toàn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân để xây dựng kế hoạch hành quân dã ngoại, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ…

Nhân dịp này, nhà trường đã khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Tin, ảnh: MAI VĂN ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tang-cuong-cong-tac-huan-luyen-bao-dam-an-toan-bay-626203