Tăng cường công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Chiều và tối 15/8, Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) phối hợp cùng Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ X năm 2019 và Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2019.

Quang cảnh Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ X năm 2019.

Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động bên lề của Hội nghị ngành Công Thương 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên, nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động khuyến công của khu vực trong năm 2018 và 7 tháng đầu năm 2019. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng lắng nghe ý kiến đóng góp của ngành Công Thương các tỉnh nhằm bổ sung, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt công tác khuyến công trong thời gian đến.

Năm 2018, tổng kinh phí khuyến công thực hiện của 15 tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên là trên 60 tỷ đồng, đạt 94,82% so với kế hoạch năm, trong đó kinh phí khuyến công Quốc gia đạt hơn 30 tỷ đồng. Qua đó, đào tạo nghề cho 756 lao động; đào tạo nâng cao năng lực quản lý khởi sự doanh nghiệp cho 550 người; hỗ trợ xây dựng 16 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới; hỗ trợ 212 cơ sở ứng dụng máy móc hiện đại và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các khâu sản xuất… Bên cạnh đó, nguồn kinh phí khuyến công còn hỗ trợ liên doanh, liên kết hợp tác kinh tế và phát triển các cụm công nghiệp; thực hiện chương trình hợp tác quốc tế về khuyến công, nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện.

Bảy tháng của năm 2019, toàn vùng thực hiện tổng kinh phí khuyến công đạt gần 20 tỷ đồng, bằng 31,52% kế hoạch năm, đồng thời tiếp tục tập trung hoàn thành kế hoạch năm của các dự án, đề án, chương trình như đã thực hiện ở năm 2018.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã đưa ra nhiều ý kiến tham luận, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, đóng góp những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khuyến công. Các đại biểu cho rằng, dù đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, song hoạt động khuyến công trên địa bàn các tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn như nguồn kinh phí hạn hẹp; hồ sơ thủ tục về hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động quá nhiều khiến doanh nghiệp khó đáp ứng; thị trường tiêu thụ các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp – làng nghề truyền thống chưa ổn định; một số doanh nghiệp nhỏ, hộ gia đình gặp khó khăn trong việc tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn của chương trình khuyến công;…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương ghi nhận thành tựu, nỗ lực, sự cố gắng của ngành Công Thương các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Qua đó, nhận được sự đánh giá cao của các doanh nghiệp, tham gia đào tạo và nâng cao năng lực cho người lao động, phát triển nông nghiệp nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Cục trưởng Cục Công Thương địa phương ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu và cho biết, Cục Công Thương địa phương cùng với Bộ Công Thương sẽ tiếp tục quan tâm, kiện toàn, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động khuyến công không chỉ tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên mà trên cả nước.

Bên cạnh đó, ông Ngô Quang Trung đưa ra nhiều giải pháp cho các tỉnh trong khu vực như cần tập trung tháo gỡ các khó khăn để thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn; tập trung hoàn thành các đề án được giao trong năm 2019, bởi hiện nay, tổng kinh phí khuyến công của năm mới chỉ đạt trên 30% nên các tỉnh cần đốc thúc triển khai. Ngoài ra, từ nay đến hết tháng 8/2019, các Sở Công Thương cần đôn đốc các Trung tâm khuyến công, Trung tâm Xúc tiến đầu tư… sớm hoàn thành đề án, dự án, kế hoạch cho năm 2020.

Tối cùng ngày, Cục Công Thương địa phương cũng phối hợp cùng Sở Công thương tỉnh Gia Lai tổ chức Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2019. Đây là hoạt động được hỗ trợ từ Chương trình khuyến công Quốc gia, nhằm tạo điều kiện để giới thiệu thành tựu phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Với quy mô 350 gian hàng của hơn 160 doanh nghiệp trên cả nước, chủ yếu là các mặt hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ và khu thương mại, Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2019 là cầu nối hiệu quả cho các địa phương, doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động liên kết, hợp tác phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, đầu tư giữa các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập toàn diện của Việt Nam.

Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2019 sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 21/8.

Tin, ảnh: Dư Toán (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/tay-bac-tay-nguyen-tay-nam-bo/tang-cuong-cong-tac-khuyen-cong-cac-tinh-thanh-pho-khu-vuc-mien-trung-tay-nguyen-20190815205810835.htm