Tăng cường công tác phòng, chống các dịch, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tại Cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Theo nội dung của chương trình đã được thống nhất, các cán bộ thực hiện công tác giám sát liên hợp của 3 tỉnh sẽ được tập huấn kỹ thuật tại Bằng Tường, Trung Quốc và tiến hành thực hiện tại Cửa khẩu Tà Lùng, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa vào tháng 9 năm 2019.

Các đại biểu tham dự Hội đàm về Hợp tác kiểm dịch y tế biên giới tại Quế Lâm, Trung Quốc

Đoàn công tác của Sở Y tế Cao Bằng, Quảng Ninh và Lạng Sơn, vừa có buổi làm việc tại Quế Lâm, Trung Quốc về Hợp tác kiểm dịch y tế biên giới với mục đích tăng cường công tác phòng, chống các dịch, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tại Cửa khẩu biên giới giữa hai nước.

Trong chương trình làm việc, Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa có Đoàn đại biểu Hải quan Nam Ninh; Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đoàn đại biểu của Sở Y tế các tỉnh: Cao Bằng, Quảng Ninh và Lạng Sơn đã ký kết biên bản hợp tác kiểm dịch y tế biên giới, với các nội dung: Thông báo về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm có nguy hại đến sức khỏe cộng đồng; Tăng cường hợp tác về kiểm dịch y tế biên giới; Xây dựng và thực hiện công tác giám sát liên hợp các sinh vật trung gian truyền bệnh tại cửa khẩu đất liền hai nước mà hai bên đều quan tâm, cùng nhau thỏa thuận chương trình công tác giám sát liên hợp hàng năm.

Theo nội dung của chương trình đã được thống nhất, các cán bộ thực hiện công tác giám sát liên hợp của 3 tỉnh sẽ được tập huấn kỹ thuật tại Bằng Tường, Trung Quốc và tiến hành thực hiện tại Cửa khẩu Tà Lùng, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa vào tháng 9 năm 2019.

Chương trình Hội đàm về Hợp tác kiểm dịch y tế biên giới diễn ra để tiếp tục thực hiện tốt “Hiệp định giữa Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về Kiểm dịch y tế biên giới năm 2008”; Thực hiện căn cứ “Điều lệ y tế Quốc tế năm 2005” và Biên bản Hội đàm phối hợp triển khai công tác giám sát vật chủ trung gian truyền bệnh, truyền nhiễm khu vực biên giới Trung Quốc và Việt Nam giữa Tổng cục giám sát chất lượng Kiểm nghiệm Kiểm dịch Trung Quốc và Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế Việt Nam được tổ chức năm 2011.

PV

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/khoa-giao/tang-cuong-cong-tac-phong-chong-cac-dich-benh-truyen-nhiem-nguy-hiem-tai-cua-khau-bien-gioi-viet-nam-trung-quoc-527316.html