Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm buôn bán, vận chuyển pháo

Thời điểm cuối năm là thời điểm hoạt động mạnh của các đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Để tăng cường công tác đấu tranh, phòng, chống loại tội phạm này trước Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên địa bàn, Công an tỉnh Quảng Trị đã triển khai các kế hoạch đấu tranh.

Công an tỉnh bắt giữ vụ vận chuyển pháo trái phép

Theo số liệu thống kê, 9 tháng đầu năm 2019, Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện 47 vụ với 39 đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép pháo, xử phạt vi phạm hành chính 3 vụ, 6 đối tượng với số tiền 32,5 triệu đồng; xử lí hình sự 44 vụ với 33 đối tượng, thu giữ 3,42 tấn pháo, 5.500 viên pháo bi và 881 hộp pháo các loại...

Quảng Trị có tuyến đường biên giới với chiều dài 206 km, trong đó có gần 20 km biên giới trên sông; có 6 cửa khẩu với 2 cửa khẩu quốc tế; 4 cặp cửa khẩu phụ cùng hàng trăm đường mòn, đường tiểu ngạch qua biên giới Việt Nam- Lào… Quảng Trị cũng là đầu mối giao lưu giữa 2 tuyến Bắc - Nam, có trục hành lang kinh tế Đông- Tây nối các nước Lào - Thái Lan - Mianmar…Với vị trí địa lí thuận lợi đó giúp tỉnh Quảng Trị có những lợi thế nhất định trong việc giao thương hàng hóa giữa các vùng miền trong cả nước cũng như với nước bạn Lào. Tuy nhiên đây cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép pháo.

Quảng Trị được xác định vừa là địa bàn tiêu thụ, vừa là địa bàn trung chuyển số lượng lớn pháo nhập lậu từ Lào về nội địa, đi các tỉnh thành trong cả nước. Đáng chú ý là tình trạng nhóm đối tượng ngoại tỉnh thường xuyên móc nối với các đối tượng trên địa bàn, tuyến biên giới của huyện Hướng Hóa để buôn bán, vận chuyển pháo theo Quốc lộ 9, Quốc lộ 14 đi tiêu thụ tại các tỉnh trong cả nước.

Lực lượng Công an Quảng Trị đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tập trung phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động buôn bán, vận chuyển pháo trái phép. Tập trung vào các địa bàn trọng điểm, đặc biệt là các khu vực biên giới nơi các đối tượng thường xuyên tập kết hàng cấm, địa bàn nơi tập trung các đối tượng chuyên hành nghề vận chuyển, buôn bán hàng cấm; rà soát danh sách các đối tượng có tiền án, tiền sự và các đối tượng có liên quan đến đường dây buôn bán, vận chuyển hàng cấm để có biện pháp theo dõi, đấu tranh.

Bên cạnh đó, để đấu tranh với loại tội phạm này, lực lượng Công an đã tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài ngành đối với hoạt động phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong hoạt động cung cấp thông tin, phát hiện, bắt giữ, xử lí đối tượng. Thường xuyên có sự trao đổi thông tin giữa Công an các đơn vị, địa phương về phương thức hoạt động mới của các đối tượng để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả.

Đặc biệt, lực lượng Công an cũng tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về các quy định của pháp luật và chế tài xử lí các hành vi sai phạm, qua đó giúp quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác, không tiếp tay cho các đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo trái phép, chủ động tố giác cho cơ quan Công an khi phát hiện đối tượng phạm tội.

Thời điểm cuối năm, lợi nhuận bất chính thu được từ hoạt động buôn bán, vận chuyển pháo trái phép tăng cao nên tình hình buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép trên địa bàn có diễn biến phức tạp. Các vụ vi phạm có xu hướng ngày càng tăng, các đối tượng tìm mọi cách qua mặt lực lượng chức năng. Bởi vậy, với những giải pháp tích cực mà lực lượng Công an Quảng Trị đặt ra sẽ góp phần đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm buôn bán, vận chuyển pháo trái phép, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Diệu Thúy

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=75&modid=422&itemid=143718