Tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng lực lượng

Từ ngày 19 đến 21-7, Đảng bộ BĐBP Sơn La đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La dự và chỉ đạo Đại hội. Dự đại hội có lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh Sơn La, cùng 80 đại biểu đại diện cho hơn 630 đảng viên của Đảng bộ BĐBP Sơn La.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP Sơn La khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Vì Hiện

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, Đảng bộ BĐBP Sơn La đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng nắm tình hình hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh với các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm về ma túy.

Đảng ủy BĐBP Sơn La đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới như: triển khai chương trình “Bữa sáng cho em”, “Nâng bước em tới trường”; mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Hũ gạo tình thương”. 5 năm qua, các đơn vị biên phòng đã tham gia xây dựng gần 2 km đường bê tông liên bản, tu sửa 41,5 km đường nông thôn; hỗ trợ vốn sản xuất cho 132 hộ nghèo, trị giá 150 triệu đồng; sửa chữa 52 nhà ở và 10 phòng học; phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP, Kiểm toán Nhà nước xây tặng 1 nhà công vụ và thiết bị văn phòng cho xã Tân Xuân (Vân Hồ), tặng “Nhà tình nghĩa” cho 11 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ hàng trăm con bò giống cho các hộ nghèo khu vực biên giới...

Tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức và triển khai Đề án “Bố trí chức danh cán bộ BĐBP tỉnh Sơn La tăng cường các xã biên giới”, đưa cán bộ tới tăng cường và giữ chức danh Phó Bí thư đảng ủy xã; triển khai 255 đảng viên ở các đồn biên phòng phụ trách hỗ trợ 645 hộ gia đình; 72 đảng viên tham gia sinh hoạt ở 70 chi bộ bản biên giới. Hoạt động đối ngoại Đảng, chính quyền các cấp và ngoại giao nhân dân giữa tỉnh Sơn La và 2 tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng (nước CHDCND Lào) được tăng cường, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ BĐBP Sơn La tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò của lực lượng chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; nắm chắc tình hình nội, ngoại biên và trên biên giới, chỉ đạo để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả đối với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham mưu và tham gia giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ BĐBP Sơn La lần thứ XVIII, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV và văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP Sơn La lần thứ XVIII. Ảnh: Vì Hiện

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ BĐBP Sơn La đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế mà Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP khóa XVII cần khắc phục. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Đảng bộ BĐBP Sơn La tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng lực lượng Biên phòng Sơn La “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” theo quan điểm của Đảng; tăng cường các giải pháp thực hiện tốt công tác phối hợp giữa 3 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng và các lực lượng khác đứng chân trên địa bàn để chủ động giải quyết tốt các tình huống an ninh trật tự trên tuyến biên giới; đẩy mạnh trực tiếp giúp đỡ nhân dân trong phát triển sản xuất, nâng cao dân trí; đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng, thường xuyên duy trì giao ban trao đổi tình hình với các lực lượng của nước bạn Lào, kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định; xứng đáng là điểm tựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc khu vực biên giới.

Phát huy dân chủ và trí tuệ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP Sơn La khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 16 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP Sơn La khóa XVIII đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy; bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy BĐBP khóa XVIII. Đại hội cũng bầu 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Vì Hiện

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tang-cuong-cong-tac-xay-dung-dang-gan-voi-xay-dung-luc-luong-post431039.html