Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại các khu di tích lịch sử, văn hóa và du lịch

Trên địa bàn tỉnh An Giang hiện có 86 di tích được xếp hạng gồm: 2 di tích quốc gia đặc biệt, 28 di tích cấp quốc gia, 56 di tích cấp tỉnh.

Rừng tràm Trà Sư. Ảnh: THANH HÙNG

Hầu hết các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh đều được quản lý chặt chẽ, đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT) khi du khách đến tham quan, nhất là tại miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (TP. Châu Đốc), đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành (Châu Phú), miếu Bà Chúa Xứ Bàu Mướp (Tịnh Biên)…

Để đảm bảo ANTT, tại các khu di tích đều được trang bị camera giám sát an ninh, đặc biệt có bố trí lực lượng ANTT hỗ trợ vào các mùa lễ hội. Riêng miếu Bà Chúa Xứ núi Sam do lượng du khách hành hương đông nên vấn đề ANTT nơi đây khá phức tạp.

Vì vậy, ngoài đội bảo vệ tại di tích, còn có sự phối hợp, hỗ trợ của các lực lượng cảnh sát cơ động, hình sự tỉnh; Công an TP. Châu Đốc, phường Núi sam…

Qua đó nhằm đảm bảo thực hiện tốt việc giữ gìn ANTT tại khu vực này.

T.T

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tang-cuong-dam-bao-an-ninh-trat-tu-tai-cac-khu-di-tich-lich-su-van-hoa-va-du-lich-a278676.html