Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Ngày 24-8, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thông qua kết quả giám sát công tác quy hoạch, phát triển rừng và việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Dự họp có các Phó chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Trai, Phạm Công.

Trên cơ sở khảo sát thực tế tại các cơ quan chức năng, đơn vị bảo vệ rừng, Thường trực HĐND tỉnh cho biết, tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn đến năm 2020 đạt 22,85%, thấp hơn 0,05% so với nghị quyết. Quản lý, bảo vệ và phát triển ổn định lâm phần ước thực hiện cuối năm 2020 là 173.000 ha. Trong đó, rừng đặc dụng 31.200 ha, đạt 97,16%, rừng phòng hộ 43.263 ha, đạt 122,77% và rừng sản xuất 98.532 ha, đạt 109,53%.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Trai phát biểu tại cuộc họp

Về công tác quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, tổng diện tích đang bảo vệ là 156.400 ha. Diện tích giao khoán bảo vệ rừng giai đoạn 2016-2020 trung bình hằng năm 26.630 ha. Ngoài ra, các đơn vị chủ rừng nhà nước tự quản lý bảo vệ rừng hoặc khoán từ nguồn thu tiền dịch vụ môi trường rừng với diện tích trên 29.500 ha.

Đối với công tác thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng, kinh phí thực hiện bảo vệ phát triển rừng từ nguồn vốn Trung ương gần 217 tỷ đồng, đạt 93,76%. Kinh phí do doanh nghiệp đầu tư 1 tỷ đồng, đạt 0,026%. Nhìn chung, vốn được đầu tư đúng mục đích, giải ngân đúng tiến độ, nguồn phân bổ, bố trí để đầu tư, bảo vệ và phát triển rừng đã được lồng ghép với các chương trình, dự án.

Để thực hiện tốt công tác quy hoạch, phát triển rừng và chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, các chủ rừng, cộng đồng dân cư và người dân đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Bên cạnh đó, quan tâm đến việc giao biên chế cho lực lượng kiểm lâm. Nhất là Chi cục Kiểm lâm và Ban quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập phù hợp với tình hình thực tế. Bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị, công cụ hỗ trợ phục vụ tuần tra, kiểm soát, đáp ứng yêu cầu đấu tranh ngăn chặn vi phạm hành chính; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cộng đồng nhận khoán.

Trần Cảnh - Đặng Hùng

Nguồn Bình Phước: http://baobinhphuoc.com.vn/content/tang-cuong-day-manh-tuyen-truyen-quan-ly-bao-ve-va-phat-trien-rung-212918