Tăng cường giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước trong học sinh, sinh viên dịp hè

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các cơ quan quản lý giáo dục, các trường học đề nghị tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh, sinh viên dịp hè.

Trong đó, các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên hằng ngày dành ba đến năm phút của các tiết học cuối, trước khi học sinh tan trường để nhắc nhở, khuyến cáo các em trên đường từ nhà đến trường và ngược lại, thời gian nghỉ học, nghỉ hè tuyệt đối không chơi đùa cạnh ao, hồ, sông, suối, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước; không tự ý rủ nhau đi tắm khi không có người lớn đi cùng. Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các cơ sở giáo dục tổ chức dạy bơi cho học sinh và chủ động phối hợp các cấp chính quyền, đoàn thể tổ chức hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh, học kỹ năng sống, phòng, chống tai nạn đuối nước trong thời gian học sinh nghỉ hè. Đối với các trường đại học, các trường cao đẳng và trung cấp sư phạm, thường xuyên hướng dẫn học sinh, sinh viên kỹ năng bảo đảm an toàn khi tham gia các hoạt động thực tế, dã ngoại, tránh những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước...

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39859102-tang-cuong-giai-phap-phong-chong-tai-nan-duoi-nuoc-trong-hoc-sinh-sinh-vien-dip-he.html