TĂNG CƯỜNG GIAO LƯU VĂN HÓA, XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC VIỆT NAM - PAKISTAN

Nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pakistan, sáng ngày 18/01, Đoàn công tác của Đại sứ quán Parkistan tại Việt Nam do Đại sứ Samina Mehtab dẫn đầu đã tới đặt vòng hoa viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam tới đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam tới đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dâng hoa tưởng niệm và tham dự lễ viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pakistan Nguyễn Trường Giang. Đây là hoạt động khởi đầu Lễ kỷ niệm vàng của quan hệ ngoại giao Pakistan-Việt Nam và chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Parkistan.

Đoàn Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam do Đại sứ Samina Mehtab dẫn đầu đã tới đặt vòng hoa viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 08/11/1972, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) và nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra một trang mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Pakistan và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Hai nước đã nỗ lực chung để tăng cường tương tác kinh tế và thương mại song phương đặc biệt tăng trưởng đáng khích lệ trong thập kỷ vừa qua.

Trong khuôn khổ hoạt động vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam Samina Mehtab tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh kiên cường chống lại chủ nghĩa thực dân và những công lao vô giá của Người đối với nhân dân Việt Nam. Nhấn mạnh mối quan hệ thân tình giữa Pakistan và Việt Nam, nêu rõ những điểm tương đồng về khát vọng độc lập tự do và lịch sử đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân của hai nước, Đại sứ cho rằng có nhiều tiềm năng to lớn để tăng cường hợp tác song phương giữa Việt Nam và Pakistan.

Đoàn Đại sứ quán Pakistan gặp mặt đại diện Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại sứ Samina Mehtab nêu rõ Pakistan rất coi trọng mối quan hệ với Việt Nam và mong muốn mở rộng và tăng cường hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm; đồng thời khẳng định, không điều gì có thể cản trở việc tăng cường hơn nữa tình hữu nghị của hai nước, thông qua những nỗ lực của mình, Việt Nam - Parkistan có thể mở rộng phạm vi hợp tác song phương.

Bên cạnh đó, Đại sứ Pakistan cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc vun đắp mối quan hệ nhân dân và tiếp xúc văn hóa giữa hai nước Việt Nam - Pakistan. Chính phủ Pakistan cũng thường xuyên cung cấp các khóa đào tạo nâng cao năng lực cho các cán bộ Việt Nam. Các khóa học này được cung cấp tại Học viện Ngoại giao Pakistan, Học viện Đường sắt Pakistan và Học viện Tài chính và Ngân hàng Quốc gia Pakistan.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam Samina Mehtab nêu rõ: Pakistan rất coi trọng mối quan hệ với Việt Nam và mong muốn mở rộng và tăng cường hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm

Chia sẻ tại buổi tiếp đón, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pakistan - Việt Nam Nguyễn Trường Giang bày tỏ sự tin tưởng, với đà phát triển thuận lợi cùng những kinh nghiệm phong phú của 50 năm giao lưu hợp tác, cùng với sự nỗ lực chung của cả hai bên, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pakistan sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, đáp ứng lợi ích thiết thực của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Theo Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pakistan - Việt Nam Nguyễn Trường Giang, bên cạnh sự hợp tác song phương, Việt Nam và Pakistan còn tích cực ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế. Việt Nam đã ủng hộ Pakistan trở thành thành viên không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc khóa 2002-2003 và Pakistan cũng đã ủng hộ Việt Nam làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khóa 2008-2009 và gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới năm 2006. Việt Nam ủng hộ Pakistan tái cử vào Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2011.

Phó Tổng thư ký Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pakistan Nguyễn Trường Giang tin tưởng và kì vọng vào mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước

Bày tỏ lòng kính trọng với Chủ tịch Hồ Chí Minh và khởi động cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Pakistan, sau khi đặt vòng hoa tưởng niệm và vào lăng viếng chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ Samina Mehtab cùng đoàn Đại sứ quán nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan đã tham quan, nghe giới thiệu về khu nhà lưu niệm Bác Hồ.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh:

Đoàn Đại sứ quán Pakistan nghe giới thiệu về lịch sử và hoạt động của lăng Chủ tịch cùng Bộ Tư lệnh bảo vệ lăng

Đại sứ Pakistan tại Việt Nam viết sổ lưu niệm khi vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại diện hai đoàn Việt Nam - Pakistan trao nhận quà lưu niệm tại nhà khách lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại sứ Pakistan tại Việt Nam thăm khu nhà lưu niệm Bác Hồ./.

Minh Hùng

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=61889