Tăng cường hỗ trợ thí sinh, đề ngữ văn vừa sức

10h ngày 10-6, gần 105.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023-2024 chính thức hoàn thành bài thi môn ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới, tâm lý lo lắng là điều khó tránh, song hầu hết thí sinh đều bình tĩnh, yên tâm làm bài thi. Các điểm thi trên địa bàn thành phố đều dành sự quan tâm, hỗ trợ nhiều nhất cho thí sinh và người nhà thí sinh dự thi. Đề thi môn ngữ văn được nhiều thí sinh đánh giá vừa sức, nằm trong chương trình. Nhiều em bày tỏ khá ấn tượng với câu nghị luận xã hội.

Không ùn tắc giao thông ở nội thành

6h sáng, trên các con phố của các quận nội thành đã có lực lượng Công an giao thông và các lực lượng hỗ trợ công tác chỉ dẫn, phân luồng giao thông cũng như ứng trực để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Ông Lê Hoài Nam, phụ huynh đưa con đi thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Kim Liên (quận Đống Đa) cho biết: “Hơn 7h sáng, hai bố con đã có mặt tại điểm thi. Các ngả đường dẫn về ngõ Đặng Văn Ngữ - nơi có điểm thi đều có lực lượng công an ứng trực, giao thông thông suốt nên hai bố con đến sớm hơn dự kiến. Phụ huynh học sinh được hướng dẫn đưa con đến đầu ngõ, nơi có biển báo rồi quay xe để các con đi bộ vào trường thi. Vì thế, khu vực cổng trường không có tình trạng ùn tắc, không có xe cộ qua lại, con có thêm thời gian xem lại bài, kiểm tra kỹ lại các đồ dùng được mang vào phòng thi. Các vật dụng khác được lực lượng sinh viên tình nguyện hỗ trợ bảo quản tại khu vực riêng, cách xa phòng thi và có đánh số phòng”.

Thí sinh nhẹ nhõm sau môn thi ngữ văn tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng (quận Ba Đình).

Điểm thi Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm) có 21 phòng thi với 401 thí sinh dự thi và hơn 60 cán bộ coi thi, phục vụ tổ chức kỳ thi. Đây là 1 trong 4 điểm thi của quận Hoàn Kiếm năm nay. Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tại 4 điểm thi là 2.157 em. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại tất cả các điểm thi được đặc biệt chú trọng. Quận cũng đã huy động lực lượng công an, đoàn thanh niên hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh khi tới điểm thi; hướng dẫn phụ huynh đưa đón con bảo đảm an toàn, trách ách tắc giao thông.

Đầu giờ sáng, trước khi làm bài thi môn ngữ văn, đồng chí Vũ Thu Hà, Trưởng ban chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội đã đến kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi và động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên, thí sinh tại điểm thi này. Đồng chí Vũ Thu Hà lưu ý, lãnh đạo điểm thi đặc biệt quan tâm việc bảo đảm an ninh an toàn nơi bảo quản đề thi, bài thi và các điều kiện hỗ trợ thí sinh.

Lần đầu tiên tham gia công tác tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng (quận Ba Đình), em Lương Trang Anh, Chủ nhiệm Dự án tuyển sinh của Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng phấn khởi cho biết: "Em rất vui khi được tham gia hỗ trợ các thí sinh trong kỳ thi năm nay. Chúng em triển khai nhiều phần việc hỗ trợ thí sinh như phát nước, bút phía cổng trường thi, hỗ trợ chỉ dẫn thí sinh vào phòng thi và còn cùng các lực lượng khác tham gia phân luồng giao thông, nhờ đó, trong buổi thi môn ngữ văn, tại cổng trường không có cảnh phụ huynh tập trung, tình hình giao thông thông thoáng, giúp các thí sinh di chuyển an toàn".

Nhiều lực lượng hỗ trợ thí sinh khu vực ngoại thành

Trong khi đó, ở địa bàn các huyện, công tác hỗ trợ thí sinh được Ban chỉ đạo thi, tuyển sinh địa phương đặc biệt quan tâm. Tại huyện Mê Linh, các tuyến đường đến điểm thi đều có lực lượng làm công tác bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, hướng dẫn phụ huynh dừng xe cách khu vực thi tối thiểu 50 mét, không tập trung đông người tại một điểm. Trước cổng trường, đội ngũ tình nguyện viên sẵn sàng tiếp nước, dẫn thí sinh vào khu vực thi được an toàn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Lê Văn Khương cho biết, trên địa bàn huyện có 3.411 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 2 thí sinh bị tai nạn, ốm đã được Ban chỉ đạo thi của huyện bố trí phương án hỗ trợ để các em dự thi an toàn, đúng quy định.

Điểm thi Trường Trung học phổ thông Chương Mỹ B (huyện Chương Mỹ) có 22 phòng thi, 2 phòng thi dự phòng, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ 528 thí sinh. Lực lượng Công an, Thanh tra giao thông vận tải, thanh niên tình nguyện... thường xuyên ứng trực làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, phát nước uống miễn phí cho thí sinh... Bà Phạm Thị Hòa (xã Văn Võ) đưa con trai dự thi tại điểm thi này chia sẻ, rất hài lòng về công tác phục vụ tại điểm thi. Khu vực trường thi thông thoáng, yên tĩnh; có bố trí khu vực gửi xe miễn phí và nơi người nhà chờ thí sinh...

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trưởng Công an huyện Hoài Đức cho biết, Công an huyện phối hợp với đơn vị chức năng triển khai phương án bảo đảm bảo mật đề thi, bài thi; giữ gìn trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường, phòng chống cháy nổ... Tại 7 điểm thi trên địa bàn huyện đều có điểm chờ cho phụ huynh đợi đón con sau khi thi xong, có bố trí quạt điện, nước, ghế ngồi... Mỗi điểm thi có từ 20 đến 30 thanh niên tình nguyện tích cực hướng dẫn các thí sinh khi đến thi, đưa nước, cổ vũ các em vào thi.

Em Nguyễn Minh Vương, lớp 11A6, Trường Trung học phổ thông Vạn Xuân, huyện Hoài Đức tham gia hỗ trợ tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Huyên cho biết, em cùng các bạn hướng dẫn phụ huynh để xe đúng quy định, chỉ dẫn vào khu vực chờ; hỗ trợ thí sinh kiểm tra giấy tờ, đồ dùng được phép mang vào phòng thi và cổ vũ động viên tinh thần các thí sinh...

Hơn 2.200 học sinh trên địa bàn huyện Phúc Thọ cũng đã có mặt tại 4 điểm thi đặt tại các trường trung học phổ thông: Ngọc Tảo, Vân Cốc, Phúc Thọ và Trường Trung học cơ sở Võng Xuyên B để tham dự kỳ thi. Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh huyện Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tại cả 4 điểm thi. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới, công tác tổ chức kỳ thi của huyện diễn ra an toàn, không có sự cố.

Ban chỉ đạo thi, tuyển sinh huyện Phúc Thọ kiểm tra công tác tổ chức thi.

Huyện Phú Xuyên có 2.730 thí sinh dự thi. Các điểm thi tại Trường Trung học phổ thông Phú Xuyên A, Trường Trung học phổ thông Phú Xuyên B và Trường Trung học phổ thông Đồng Quan nằm liền kề với đường quốc lộ và tỉnh lộ, gần khu dân cư, nên công tác bảo đảm an toàn giao thông được huyện đặt lên hàng đầu. Theo Phó Bí thư Huyện đoàn Phú Xuyên Nguyễn Thị Thanh Mai, 100% lực lượng đoàn viên, thanh niên tiếp sức mùa thi đã có mặt thực hiện nhiệm vụ. Trước giờ vào thi, cán bộ Huyện đoàn đã kịp thời chở 5 thí sinh về nhà lấy giấy tờ do bị quên.

Trung tá Lê Bá Vương, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (Công an huyện Phú Xuyên) thông tin, cán bộ, chiến sĩ của Đội đã chuẩn bị kỹ phương án, kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại 4 điểm thi vào lớp 10 của huyện. Tại mỗi điểm thi, Công an huyện đều bố trí tổ công tác là cán bộ các đội nghiệp vụ cùng Công an xã, thị trấn chịu trách nhiệm bảo đảm trật tự giao thông, không để ảnh hưởng việc các em đến trường làm bài thi.

Lực lượng tiếp sức mùa thi tại điểm thi trên địa bàn huyện Phú Xuyên.

Ấn tượng với phần nghị luận xã hội

Thời điểm này, gần 105.000 thí sinh của Hà Nội hoàn thành bài thi môn ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023-2024. Ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới tại một số điểm thi, nhiều thí sinh rời khỏi điểm thi với nét mặt tươi vui và nhẹ nhõm. Hầu hết các em cho biết, đề thi môn ngữ văn vừa sức, không có câu hỏi nào đánh đố thí sinh.

Tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng (quận Ba Đình), em Nguyễn Trúc Linh cho biết, em dự đoán mình sẽ được 8 điểm ở môn thi đầu tiên này. "Em rất thích phần nghị luận xã hội với chủ đề làm chủ cảm xúc bản thân. Đây là chủ đề không quá khó để viết cũng như liên hệ bản thân", Trúc Linh chia sẻ.

Cùng chung suy nghĩ, em Nguyễn Khánh An cho rằng, đề ngữ văn khá vừa sức, dễ lấy cảm xúc ở phần nghị luận xã hội. "Có khá nhiều thí sinh trong phòng em làm xong sớm, đủ thời gian xem lại bài. Hy vọng em giành được 7,5 - 8 điểm ở môn này", em Khánh An tự tin.

Theo nhận định của một số giáo viên ngữ văn, với cấu trúc đề thi ngữ văn năm nay vẫn giữ nguyên như mọi năm, dự kiến phổ điểm trung bình không thấp, khoảng 7 - 8 điểm. Phạm vi kiến thức trong đề thi bám sát chương trình ngữ văn lớp 9, tuy nhiên, trọng tâm vẫn rơi vào nội dung của học kì II.

Phân tích sâu hơn, các giáo viên của Tổ ngữ văn thuộc Hệ thống giáo dục Hocmai.vn cho rằng, phần 1 với văn bản "Những ngôi sao xa xôi" của Lê Minh Khuê là một văn bản tương đối quen thuộc với thí sinh, văn bản này đã xuất hiện nhiều lần trong đề thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội. Trong phần 2, ngữ liệu được trích trong cuốn “Sống có giá trị” tương đối ngắn, thí sinh có thể hoàn thành được câu hỏi đọc - hiểu dễ dàng. Đề tài "Làm chủ cảm xúc" là vấn đề được quan tâm trong nhiều năm trở lại đây, thí sinh cũng không khó để tìm được các dẫn chứng từ thực tế cuộc sống, đưa ra được quan điểm của bản thân để hoàn thành yêu cầu của đề bài.

Thí sinh đầu tiên ra khỏi điểm thi khi kết thúc môn thi ngữ văn tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Đồng Quan (huyện Phú Xuyên).

Nhìn chung, với cấu trúc đề thi ổn định, các câu hỏi tương đối cơ bản, thí sinh có thể dễ dàng hoàn thành được bài thi môn ngữ văn trong khoảng thời gian quy định. Tuy nhiên, những thí sinh có khả năng lập luận tốt, tìm được những dẫn chứng ấn tượng để đưa vào bài viết sẽ là một điểm nhấn và đem lại kết quả cao.

Em Ngô Thị Cẩm Ly, học sinh Trường Trung học cơ sở Văn Hoàng, thí sinh dự thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Đồng Quan (huyện Phú Xuyên) chia sẻ: “Đề thi môn ngữ văn năm nay vừa sức với đa số học sinh. Em rất hài lòng với bài làm của em và sẽ cố gắng làm bài tốt của các môn còn lại, trước mắt là môn tiếng Anh vào chiều nay".

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/1066743/tang-cuong-ho-tro-thi-sinh-de-ngu-van-vua-suc