Tăng cường hoạt động phối hợp quản lý bảo vệ biên giới

QĐND Online - Từ ngày 28 đến 30-11, đoàn đại biểu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (nước CHDCND Lào) do Đại tá Sỉ Pheng Vi Lạ Chít, Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn đã sang thăm và Hội đàm thường niên lần thứ VII với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kon Tum tại Thành phố Huế.

QĐND Online - Từ ngày 28 đến 30-11, đoàn đại biểu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (nước CHDCND Lào) do Đại tá Sỉ Pheng Vi Lạ Chít, Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn đã sang thăm và Hội đàm thường niên lần thứ VII với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kon Tum tại Thành phố Huế.

BĐBP Quảng Nam và Đại đội bảo vệ biên giới 104 tỉnh Sê Kông (Lào) tuần tra song phương, bảo vệ cột mốc.

Thay mặt Bộ chỉ huy BĐBP các tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Lưu - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông báo cho phía bạn về tình hình ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã ở khu vực có chung đường biên giới do hai bên phụ trách trong năm 2011. Theo đó, trong năm qua, hệ thống đường biên, cột mốc được bảo vệ vững chắc, không có dấu hiệu xê dịch; nhân dân hai bên biên giới sống hòa bình và duy trì tốt mối quan hệ thân hữu; lực lượng bảo vệ biên giới hai bên đã phối hợp toàn diện trong công tác đấu tranh, ngăn chặn các hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của hai nước Việt Nam – Lào; BĐBP hai bên đã tham mưu kịp thời cho chính quyền các cấp có biện pháp ngăn chặn tình trạng xâm cư, di cư tự do và kết hôn trái phép giữa hai bên biên giới.

Phát biểu tại buổi Hội đàm, Đại tá Sỉ Pheng Vi Lạ Chít cho rằng, mối quan hệ giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước ngày càng phát triển hữu nghị, đoàn kết và gắn bó. Ngoài ra, BĐBP các tỉnh nói trên của Việt Nam cũng đã giúp tỉnh Sê Kông tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác bảo vệ biên giới, giúp Sê Kông xây dựng các cơ sở hạ tầng và công trình dân sinh.

Đại diện BĐBP các tỉnh và Bộ CHQS tỉnh Sê Kông (Lào) ký biên bản ghi nhớ.

Tại buổi Hội đàm, với tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện, hai bên đã ký biên bản ghi nhớ một số nội dung thực hiện trong thời gian tới về tăng cường hoạt động phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tuần tra song phương, tổ chức phát quang, bảo dưỡng các cột mốc đã được tôn tạo và tăng dày nằm trên đoạn biên giới chung do hai bên phụ trách, đồng thời tuyên truyền, giáo dục nhân dân chấp hành Hiệp định quy chế biên giới Việt Nam - Lào.

Tin, ảnh: Quốc Vũ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/4/37/37/168384/Default.aspx