Tăng cường hơn nữa hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đó là chỉ đạo của Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP tại buổi làm việc với Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam (Đoàn đặc nhiệm số 3), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP vào chiều 21-9, tại TP Hồ Chí Minh.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Phương Vy

Theo báo cáo của Đoàn đặc nhiệm số 3, thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu, vận chuyển ma túy, gian lận thương mại có xu hướng tăng, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Nhưng với tinh thần vượt khó, ý chí và quyết tâm cao, từ đầu năm 2018 đến nay, Đoàn đặc nhiệm số 3 đã chủ trì và phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công 14 chuyên án, điều tra 27 vụ án, bắt giữ 41 vụ/ 65 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 42,5 kg ma túy tổng hợp (MTTH); 218 bánh heroin; 147.000 viên MTTH; 68.000 gói thuốc lá ngoại; 32,5 tấn đường……

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến đã chia sẻ những khó khăn, vất vả trong cuộc sống, trong công tác với cán bộ, chiến sỹ của Đoàn đặc nhiệm số 3, biểu dương những thành tích mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.

Đồng chí Tư lệnh lưu ý đơn vị cần chú trọng nâng cao công tác chuyên môn nghiệp vụ, làm tốt công tác tư tưởng, ổn định nội bộ, bám nắm địa bàn, đối tượng để phát hiện, đấu tranh tận gốc các tổ chức tội phạm, các đường dây buôn lậu. Thời gian tới đơn vị cần đấu tranh có hiệu quả hơn nữa đối với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác cát trái phép ở các địa bàn trọng điểm. Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện nghiêm việc không cho nhập phế liệu, thịt heo có nguồn gốc châu Phi vào Việt Nam....

Phương Vy

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tang-cuong-hon-nua-hieu-qua-dau-tranh-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai/