Tăng cường hợp tác ASEAN - Trung Quốc

Ngày 23-10, tại Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở Thủ đô Bắc Kinh, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi đã dự cuộc gặp giữa Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị với Đại sứ các nước ASEAN tại Trung Quốc.

Đại sứ các nước ASEAN tại Trung Quốc chụp ảnh với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị.

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị phát biểu bày tỏ coi trọng gặp gỡ hằng năm với Đại sứ các nước ASEAN tại Bắc Kinh nhằm tăng cường lòng tin, trao đổi thực chất, thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc; khẳng định lập trường nhất quán của Trung Quốc coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN, hỗ trợ ASEAN đẩy mạnh xây dựng Cộng đồng, ủng hộ ASEAN duy trì vai trò tích cực trong thúc đẩy hợp tác kết nối khu vực, thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo. Năm 2018, kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc, hai bên cần cùng trao đổi đưa quan hệ đối tác chiến lược lên nấc thang mới, xây dựng tầm nhìn cho 15 năm tiếp theo.

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cũng trình bày quan điểm của Trung Quốc về chủ nghĩa đa phương cởi mở, dựa trên quy tắc và luật lệ, đề cao vai trò của Liên hợp quốc trong các vấn đề quốc tế; tiến trình cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); các sáng kiến hợp tác khu vực như Vành đai - Con đường, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Hợp tác Đông Á, ASEAN+3, Khu vực thương mại tự do RCEP; và vấn đề Biển Đông.

Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu, đánh giá cao tiến triển tích cực của quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc trên các mặt chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội và giao lưu nhân dân; khẳng định, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với nước Chủ tịch ASEAN Singapore cùng các nước ASEAN và đối tác chuẩn bị tốt cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các Hội nghị liên quan vào cuối năm nay.

Về vấn đề Biển Đông, Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định, cần duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển của Liên hợp quốc; thúc đẩy tiến trình đàm phán thực chất giữa ASEAN và Trung Quốc để sớm thông qua Bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC).

HỮU HƯNGPhóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/asean/item/38018902-tang-cuong-hop-tac-asean-trung-quoc.html