Tăng cường hợp tác đào tạo nghề chất lượng cao Việt Nam - CHLB Đức

(GD&TĐ) - Hôm nay (18/11), ông Nguyễn Ngọc Phi, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có buổi làm việc và tiếp nhận bộ sách về Đào tạo nghề do Quốc vụ khanh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp và những vấn đề Châu Âu bang Hessen - CHLB Đức, bà Nikola Beer trao tặng.

(GD&TĐ) - Hôm nay (18/11), ông Nguyễn Ngọc Phi, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có buổi làm việc và tiếp nhận bộ sách về Đào tạo nghề do Quốc vụ khanh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp và những vấn đề Châu Âu bang Hessen - CHLB Đức, bà Nikola Beer trao tặng.

Quốc vụ khanh Nikola Beertrao sách cho Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Phi (Ảnh: gdtd.vn)

Buổi làm việc còn có sự tham dự của Tiến sĩ Ralf Knoell, trưởng phòng Quan hệ Quốc tế, Bộ Tư pháp hội nhập Châu Âu; Phó đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam, ông Carsten Meyer-Wiefhausen; Ông Kambiz Ghawami, Chủ tịch Tổ chức hỗ trợ Đại học thế giới Đức; Tiến sĩ Bùi Công Thọ, Trưởng Văn phòng Đại diện bang Hessen tại Việt Nam.

Bộ sách gồm 3 tập, mang tên "Đào tạo nghề - Thương hiệu của Bang Hessen", được phát hành 3.600 cuốn, đã được dịch ra Tiếng Việt, là tổng quan về công tác dạy nghề tại Đức, mô tả tóm lược về hệ thống dạy nghề tại các quốc gia châu Âu và CHLB Đức.

Đức là một trong số những quốc gia châu Âu mà trong hệ thống giáo dục, học đi đôi với hành đã trở thành truyền thống. Truyền đạt năng lực hành nghề tổng quát là mục tiêu của bất kỳ chương trình đào tạo nghề nào.

Ấn phẩm được phía Đức trao cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hôm nay mô tả những khía cạnh quan trọng nhất của hệ thống dạy nghề, là tư liệu hữu ích, cung cấp cho độc giả cái nhìn tổng quan về dạy nghề tại Đức.

Ông Nguyễn Ngọc Phi, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẳng định, yêu cầu của thị trường lao động, đặc biệt là sự cần thiết phải tiếp thu các kĩ năng, kiến thức và các khả năng có thể cho phép mỗi người học thành công trên thị trường lao động là những điểm định hướng của đào tạo nghề tai Đức. Đó cũng chính là những điểm quan trọng mà đào tạo nghề Việt Nam cần học hỏi và hướng tới.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Phi cảm ơn những quan tâm quý báu của Quốc vụ khanh Nikola Beer và phía CHLB Đức trong quan hệ hợp tác đa phương, đa diện và về giáo dục đào tạo nói riêng, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác toàn diện, chặt chẽ hơn nữa giữa hai nước, giữa bang Hessen và Việt Nam trong việc phát triển công tác đào tạo nghề chất lượng cao tại các trường dạy nghề Việt Nam giai đoạn tới.

Bảo Minh

,

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2773/201111/Tang-cuong-hop-tac-dao-tao-nghe-chat-luong-cao-Viet-Nam-CHLB-Duc-1955882/