Tăng cường hợp tác giáo dục giữa Hà Nội và tỉnh Champasak, Lào

Ngày 7/5, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Champasak, Lào.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương giới thiệu với đoàn công tác Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Champasak về Trung tâm điều hành giáo dục thông minh thành phố Hà Nội.

Bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp đoàn đại biểu từ tỉnh Champasak đến thăm Việt Nam, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Hà Nội hiện có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với 2.840 trường học, gần 2,3 triệu học sinh và gần 124.000 giáo viên.

Không chỉ dẫn đầu về quy mô, thành phố Hà Nội còn dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục trong nhiều năm nay với nhiều học sinh đoạt giải quốc gia, giải quốc tế.

Nhắc lại mối quan hệ gắn bó giữa hai đất nước, trong đó có ngành Giáo dục của hai tỉnh, thành phố, ông Trần Thế Cương cho biết, thời gian qua, ngành Giáo dục của hai bên đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

Từ năm 1980 đến nay, có khoảng 2,7 vạn học sinh Lào học tập, bồi dưỡng tại Việt Nam. Đặc biệt, từ năm 2021 đến năm 2023, đã có 90 du học sinh Lào được hỗ trợ kinh phí học tập tại Hà Nội với tổng giá trị hơn 31 tỷ đồng. Một số trường học của Hà Nội cũng đã ký kết hợp tác với các trường học của nước bạn.

Theo kế hoạch, năm 2024, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu báo cáo thành phố chủ trương hằng năm hỗ trợ kinh phí đào tạo đại học và sau đại học cho cán bộ và con em lãnh đạo các tỉnh Bắc Lào và Viêng Chăn từ năm học 2024-2025, dự kiến có tổng cộng 130 suất học bổng.

Khẳng định luôn sẵn lòng hỗ trợ ngành Giáo dục và Thể thao tỉnh Champasak, ông Trần Thế Cương bày tỏ sự tin tưởng ngành Giáo dục của hai tỉnh, thành phố sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội tặng quà lưu niệm đoàn công tác Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Champasak.

Bày tỏ niềm vui khi thăm, làm việc với Sở GD&ĐT Hà Nội, ông Bua Thong Suvannasan, Giám đốc Sở Giáo dục và Thể Thao tỉnh Champasak đánh giá cao về kết quả, thành tích của giáo dục Hà Nội, đặc biệt là sự hỗ trợ của Hà Nội với các tỉnh, thành trong nước cũng như một số địa phương của Lào. Đồng thời, ông cũng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ, hợp tác lẫn nhau trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận các nội dung dự thảo hợp tác thời gian tới. Theo đó, nếu được sự cho phép của lãnh đạo hai tỉnh, thành phố Hà Nội và Champasak, hai đơn vị sẽ tổ chức các đoàn trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ các mô hình giáo dục thành công của hai bên.

Vân Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tang-cuong-hop-tac-giao-duc-giua-ha-noi-va-tinh-champasak-lao-post682342.html