Ông Rául Castro: Cuba sẽ có ban lãnh đạo mới tràn đầy nhiệt huyết

Ông Rául Castro khẳng định, ban lãnh đạo mới sẽ là những người 'tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần chống đế quốc'.

Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba (PCC), ông Rául Castro Ruz ngày 16/4 xác nhận ông sẽ thôi giữ chức lãnh đạo cấp cao nhất của chính đảng duy nhất ở đảo quốc Caribe sau 10 năm tại nhiệm. Thông báo chức được ông đưa ra trong phiên khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ 8 tại thủ đô La Habana. Theo đó, ông Rául Castro khẳng định, ban lãnh đạo mới sẽ là những người "tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần chống đế quốc".

Ông Raul Castro. Ảnh: AP

Ông Raul Castro. Ảnh: AP

Trong bài phát biểu khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ 8 tại thủ đô La Habana, ông Rául Castro nhấn mạnh ông “hài lòng khi trao quyền lãnh đạo đất nước cho một nhóm các nhà lãnh đạo đã được chuẩn bị sẵn sàng, có nhiều kinh nghiệm trong quá trình chuyển đổi từ cấp cơ sở cho tới những vị trí cần trách nhiệm cao, những người có cam kết với đạo đức của cuộc Cách mạng, lịch sử và văn hóa của dân tộc, những con người đầy nhiệt huyết và tinh thần chống đế quốc và biết rõ rằng họ là đại diện cho sự kế tiếp của cuộc Cách mạng”.

“Tôi sẵn sàng đóng góp cho Cuba cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh, bản chất gương mẫu và sự thấu hiểu của đồng bào và chỉ cần còn sống, tôi sẽ luôn sẵn sàng đứng lên để bảo vệ Tổ quốc, cách mạng và chủ nghĩa xã hội”, Nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba chia sẻ.

Trước đó, ông Rául Castro đã lên án cuộc chiến kinh tế của Mỹ chống Cuba. Trong Báo cáo Chính trị trình bày tại phiên khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Cuba, ông Rául Castro nêu rõ, Mỹ đang tiến hành một cuộc chiến kinh tế bao trùm và bất bình đẳng chống lại Cuba nghiêm trọng hơn mọi quốc gia khác .

Tuy vậy, Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba cũng khẳng định Cuba sẵn sàng xây dựng mối quan hệ văn minh với nước láng giềng, miễn là Mỹ không có ý định “điều kiện hóa” chủ nghĩa xã hội của Cuba hoặc làm tổn hại đến quyền thực thi chủ quyền và độc lập, cũng như phát triển chính sách đối ngoại của La Habana.

Ông Rául Castro được bầu làm Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba tại Đại hội 6, diễn ra vào tháng 4/2011. Ông cũng từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba trong giai đoạn 2008-2018. Quyết định từ chức của ông Rául Castro khiến nhiều người dân Cuba cảm thấy luyến tiếc.

Cuba sẽ bầu ra người kế nhiệm ông Rául Castro làm Bí thư Thứ nhất tại phiên bế mạc Đại hội Đảng vào đầu tuần tới. Theo báo chí Cuba, trong thời gian diễn ra từ ngày 16 đến 19/4, Đại hội Đảng lần thứ 8 sẽ tập trung thảo luận và phân tích các vấn đề cốt lõi của đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của đất nước, trong đó nổi bật là khái niệm về mô hình phát triển kinh tế - xã hội và chương trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách kinh tế - xã hội của đảng và cuộc cách mạng./.

Vũ Anh Tuấn/VOV1 Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ong-raul-castro-cuba-se-co-ban-lanh-dao-moi-tran-day-nhiet-huyet-851000.vov