Tăng cường hợp tác giữa Báo Quân đội nhân dân với Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Chiều 24-5, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân và Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức buổi gặp mặt nhằm sơ kết đánh giá kết quả chương trình phối hợp công tác trong thời gian qua.

Dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân (QĐND), các đồng chí trong Đảng ủy Ban biên tập cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy một số phòng, ban trong tòa soạn.

Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có PGS, TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện cùng cán bộ, giảng viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

 Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: PHÚ SƠN

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: PHÚ SƠN

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Lê Ngọc Long, Phó tổng biên tập Báo QĐND thay mặt Ban biên tập bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thông qua phóng sự ngắn do Báo QĐND Điện tử thực hiện, Đại tá Lê Ngọc Long giới thiệu khái quát về truyền thống của Báo QĐND, các ấn phẩm, chuyên mục của Báo QĐND; giới thiệu về tình hình hoạt động, quy trình xuất bản của Báo QĐND trên hệ thống tòa soạn điện tử.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo QĐND phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: PHÚ SƠN

Đại tá Nguyễn Hồng Hải, Phó tổng biên tập Báo QĐND cho rằng cần nâng tầm tư duy chính trị cho các nhà báo tương lai. Ảnh: PHÚ SƠN

Đại tá Lê Ngọc Long nhấn mạnh, chương trình phối hợp giữa Báo QĐND và Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong những năm qua đã có những kết quả tốt đẹp, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa cơ quan báo chí với cơ sở đào tạo, giữa hoạt động giảng dạy của nhà trường với hoạt động tại cơ quan báo chí. Các nội dung, kế hoạch hợp tác được bảo đảm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, góp phần giúp mỗi bên hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Đại tá Lê Ngọc Long cho rằng, trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo tại học viện và nghiên cứu thực tập, thực tế tại Báo QĐND; phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí; phối hợp trong công tác nghiên cứu khoa học, triển khai các đề tài khoa học-công nghệ liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của mỗi bên. Đặc biệt, nghiên cứu vận động xây dựng Quỹ Lê Đình Dư (Liệt sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân), tặng thưởng sinh viên nghèo vượt khó của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

PGS, TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đánh giá cao sự hợp tác của hai cơ quan trong những năm qua. Ảnh: PHÚ SƠN

PGS, TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền mong muốn Quỹ Lê Đình Dư sớm ra mắt. Ảnh: PHÚ SƠN

Nhất trí với đề xuất của Ban biên tập Báo QĐND, PGS, TS Phạm Minh Sơn bổ sung một số đề xuất, như: Mở rộng hợp tác giữa các cơ quan, đoàn thể của hai cơ quan, như Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên...; mở rộng hợp tác quốc tế về nghiệp vụ báo chí, trong đó tổ chức các đoàn báo chí Việt Nam tham quan, tìm hiểu, hợp tác với các cơ quan báo chí nước ngoài. PGS, TS Nguyễn Thị Trường Giang mong muốn Báo QĐND và Học viện Báo chí và Tuyên truyền tích cực phối hợp vận động để sớm ra mắt Quỹ Lê Đình Dư.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ và Ban biên tập Báo QĐND nhận quà tặng từ lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: PHÚ SƠN

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ trao quà lưu niệm tặng cán bộ, giảng viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: PHÚ SƠN

Tại buổi gặp mặt, hai đơn vị đều nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp các chương trình hợp tác, nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền thường xuyên được học tập, tìm hiểu, nghiên cứu, thực hành tại các đơn vị, phòng ban chức năng của Báo QĐND...

Phát biểu kết luận buổi gặp mặt, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo QĐND tin tưởng, trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp giữa Báo Quân đội nhân dân và Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hai cơ quan tiếp tục đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ nhau trong công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền, đào tạo, góp phần bảo đảm cho hai đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

PHƯƠNG LINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tang-cuong-hop-tac-giua-bao-quan-doi-nhan-dan-voi-hoc-vien-bao-chi-va-tuyen-truyen-729143