Tăng cường hợp tác giữa các lực lượng an ninh Việt Nam và Lào

Sáng ngày 9/7, tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Hội nghị Hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Lực lượng cảnh sát Bộ Công an Việt Nam và Lực lượng cảnh sát Bộ An ninh Lào lần thứ X.

Hội nghị nhằm thực hiện Kế hoạch triển khai Hiệp định Hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào năm 2019 và Kết luận Hội nghị Hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Lực lượng cảnh sát Bộ Công an Việt Nam và Lực lượng cảnh sát Bộ An ninh Lào lần thứ IX.

Thiếu tướng Thongsavanh Vongsavath, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tú/phóng viên TTXVN tại Lào

Thiếu tướng Thongsavanh Vongsavath, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tú/phóng viên TTXVN tại Lào

Hội nghị diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Thiếu tướng Thongsavanh Vongsavath, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào, và Đại tá Vũ Quốc Thắng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an Việt Nam. Tham dự hội nghị còn có Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng, và đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Thongsavanh Vongsavath cho biết hiện công tác bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự xã hội ở Lào vẫn đang đối mặt nhiều thách thức do hoạt động của các tổ chức tội phạm như buôn bán ma túy, buôn bán người, trộm cắp, cướp giật và các hoạt động tội phạm hình sự ngày càng tinh vi, có tổ chức và sử dụng công nghệ hiện đại. Vì vậy, hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Lực lượng cảnh sát Bộ Công an Việt Nam và Lực lượng cảnh sát Bộ An ninh Lào lần này có ý nghĩa rất quan trọng, ngoài việc giúp vun đắp và thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa lực lượng cảnh sát hai nước còn là cơ hội để hai bên trao đổi, hợp tác và tìm hướng giải quyết các vấn nạn xã hội cũng như các hiện tượng tiêu cực khác trong xã hội ở mỗi nước một cách hiệu quả; nhấn mạnh, các nội dung được hai bên đưa ra trao đổi, thảo luận tại hội nghị lần này sẽ là nền tảng cho việc hợp tác phòng, chống tội phạm giữa lực lượng cảnh sát hai nước Lào - Việt Nam.

Tại hội nghị, hai bên đã thông báo cho nhau nghe về tình hình tội phạm và trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước; thảo luận và trao đổi kinh nghiệm để tìm hướng giải quyết các vấn nạn tội phạm có liên quan đến hai nước; đánh giá kết quả thực hiện biên bản hội nghị hợp tác lần thứ IX giữa lực lượng cảnh sát hai nước và nghiên cứu hướng hợp tác trong việc giải quyết các vấn nạn tội phạm trong thời gian tới.

Hội nghị nhận định, trong bối cảnh khu vực và thế giới có những diễn biến phức tạp, các nước trong khu vực phải đối mặt nhiều thách thức do tình hình tội phạm xuyên quốc gia ngày càng gia tăng, hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam cần tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong việc chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch về hợp tác phòng, chống các loại tội phạm, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự ở mỗi nước, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự chung của khu vực.

Hội nghị nhất trí trong thời gian tới, hai bên tiếp tục hợp tác trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm; tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm ma túy; hợp tác với Interpol, AseanPol; hợp tác đào tạo; tăng cường phối hợp thu thập thông tin, tình hình khu vực biên giới nhằm đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm mua bán người và xuất - nhập cảnh trái phép, tội phạm buôn lậu… nhằm xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Kết thúc hội nghị, hai bên đã ký Biên bản Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm giữa lực lượng cảnh sát hai nước.

Xuân Tú - Thu Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/tang-cuong-hop-tac-giua-cac-luc-luong-an-ninh-viet-nam-va-lao-20190709134402299.htm