Tăng cường hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Ngân hàng Quốc gia Campuchia

Hội nghị song phương Ngân hàng Quốc gia Campuchia và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2019 chính thức khai mạc tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Hưng/TTXVN

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Hưng/TTXVN

Đây là sự kiện thường niên, được tổ chức luân phiên để ngân hàng trung ương hai nước trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý kinh tế vĩ mô, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng, thúc đẩy các cuộc trao đổi nghiệp vụ và hợp tác đào tạo nhân lực.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia Chea Chanto đánh giá cao chuyến công tác của đoàn cán bộ cấp cao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thống đốc Lê Minh Hưng dẫn đầu. Hội nghị song phương của ngân hàng trung ương hai nước diễn ra đúng thời điểm kỷ niệm 40 năm thành lập Ngân hàng Quốc gia Campuchia.

Sau ngày thành lập năm 1979, Ngân hàng Quốc gia Campuchia gặp nhiều khó khăn, thiếu nguồn nhân sự, tài chính và các sự chuẩn bị khác. Trong giai đoạn khó khăn đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã nhiệt tình hỗ trợ Ngân hàng Quốc gia Campuchia về kỹ thuật, đào tạo nhân sự, các thiết bị, cũng như xây dựng hệ thống ngân hàng tại Campuchia.

Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia Chea Chanto phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Long/TTXVN

Nhân dịp hội nghị, ông Chea Chanto chân thành cám ơn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệt tình hỗ trợ, góp phần vào sự phát triển của hệ thống ngân hàng Campuchia. Thống đốc Chea Chanto nói: “Chúng tôi luôn luôn ghi nhớ công lao to lớn đó, đặc biệt là trong những chuyến công tác quốc tế, các chuyên gia Việt Nam đã hỗ trợ Ngân hàng Quốc gia Campuchia trong giai đoạn khó khăn những năm 1980”.

Người đứng đầu Ngân hàng Quốc gia Campuchia đặc biệt ghi nhận hiệu quả hợp tác giữa hai bên, đặc biệt là sự hỗ trợ của Việt Nam đã góp phần phát triển nguồn nhân lực thông qua hình thức trao học bổng cho các cán bộ, nhân viên Ngân hàng Quốc gia Campuchia đi học tại Việt Nam. Ông Chea Chanto đánh giá cao đóng góp của các tổ chức ngân hàng Việt Nam đã hỗ trợ tích cực vào đà tăng trưởng của kinh tế “đất nước Chùa Tháp”. Hiện 5 tổ chức ngân hàng của Việt Nam - gồm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn Hà Nội (SHB) - đang hoạt động và liên tục mở rộng kinh doanh tại thị trường Campuchia. Tại hội nghị sáng 16/9, cả 5 ngân hàng Việt Nam đã có cuộc thảo luận hỏi đáp về những vấn đề pháp lý, các quy định kinh doanh khá chi tiết với Ngân hàng Quốc gia Campuchia.

TrThống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Long/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Thống đốc Lê Minh Hưng khẳng định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rất vinh dự và tự hào được đóng góp một phần sức nhỏ bé vào sự phát triển của Ngân hàng Quốc gia Campuchia và nền kinh tế Campuchia. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vui mừng trước đà tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Campuchia. Ông Lê Minh Hưng cho rằng trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang có những diễn biến phức tạp, cơ chế hợp tác giữa ngân hàng trung ương hai nước sẽ giúp hai nền kinh tế chia sẻ các kinh nghiệm, cùng phát triển.

Từ hội nghị song phương 2018 tổ chức tại Việt Nam, ngân hàng trung ương hai nước liên tục chia sẻ thông tin và trao đổi kinh nghiệm, đặc biệt là các vấn đề cấp bách như bảo hiểm tiền gửi, tỷ giá hối đoái; tự động hóa việc thu thập và xử lý thông tin trong thị trường ngoại hối và nghiên cứu phát triển thị trường ngoại hối tại Việt Nam.

Trần Long-Minh Hưng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/kinh-te/tang-cuong-hop-tac-giua-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-ngan-hang-quoc-gia-campuchia-20190916132635237.htm