Tăng cường hợp tác giữa TPHCM và các địa phương Nhật Bản

Từ ngày 23 đến 29-10, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa TPHCM với các địa phương của Nhật Bản trên các lĩnh vực thương mại - đầu tư, du lịch, giáo dục, y tế và quản lý chuỗi cung ứng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng phát biểu tại hội nghị Xúc tiến Hợp tác kinh tế giữa Tỉnh Hyogo -TPHCM 2022

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng phát biểu tại hội nghị Xúc tiến Hợp tác kinh tế giữa Tỉnh Hyogo -TPHCM 2022

Các địa phương Nhật Bản mà đoàn đã đến thăm bao gồm tỉnh Aichi, tỉnh Hyogo và tỉnh Osaka. Đây là những địa phương quốc tế có quan hệ kết nghĩa với TPHCM đầu tiên mà Thành phố tổ chức đoàn cấp cao đến thăm sau đại dịch Covid-19.

Đoàn đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo các địa phương, tiếp xúc với nhiều tập đoàn lớn của Nhật Bản. Tại các cuộc gặp và làm việc, đoàn đại biểu TPHCM mong muốn tìm hiểu, học tập những kinh nghiệm trong việc thiết kế và thực thi các giải pháp tăng cường sức thu hút và đầu tư nước ngoài vào nền kinh tế địa phương; hy vọng các đối tác Nhật Bản có thể chia sẻ các kinh nghiệm kết nối, xây dựng các giải pháp tích hợp hạ tầng số, hạ tầng đô thị và các hạ tầng thiết yếu khác mà TPHCM có thể áp dụng để thu hút đầu tư.

Bên cạnh việc tìm hiểu tiềm năng và nhu cầu hợp tác của các đối tác Nhật Bản, Đoàn đã giới thiệu, cập nhật với phía bạn về tình hình kinh tế-xã hội, chính sách thu hút đầu tư cũng như các dự án kêu gọi đầu tư quốc tế trọng điểm của Thành phố nhằm khai phá tối đa cơ hội tăng cường hợp tác TPHCM - Nhật Bản nói riêng, Việt Nam - Nhật Bản nói chung. Nhân chuyến thăm lần này, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng cũng đã chuyển thư của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đến lãnh đạo các tỉnh Aichi, Hyogo và Osaka lời mời tham dự sự kiện Đối thoại hữu nghị TPHCM 2022 được tổ chức vào tháng 12-2022 tại TPHCM.

Hội nghị Xúc tiến Hợp tác kinh tế giữa Tỉnh Hyogo -TPHCM 2022

Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu TPHCM đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thông qua các buổi tiếp xúc, trao đổi thẳng thắn và cởi mở, TPHCM và các địa phương, đối tác của Nhật Bản đã đạt được tiếng nói chung trong việc đưa hợp tác đi vào chiều sâu, đồng thời mở ra nhiều hướng hợp tác mới trong tương lai. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng sau khi cả TPHCM và các địa phương của Nhật Bản vừa chịu ảnh hưởng đáng kể của dịch Covid-19 và đang trên đà phục hồi phát triển.

Tính từ năm 1988 đến nay, Nhật Bản có hơn 1.546 dự án đầu tư, kinh doanh tại TPHCM với tổng vốn hơn 5,5 tỷ USD, đứng thứ 3/100 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại TP, chiếm 9,9% tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài tại TP. Hiện các nhà đầu tư Nhật Bản đang tập trung đầu tư vào các ngành như: công nghiệp chế biến, chế tạo, bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy; hoạt động kinh doanh bất động sản, thông tin và truyền thông. Riêng đầu tư từ các doanh nghiệp tỉnh Hyogo vào TP đã có 34 dự án, với tổng vốn đầu tư gần 22 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực khoa học công nghệ, logistics, thương mại, dịch vụ.

PHƯƠNG NAM

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//tang-cuong-hop-tac-giua-tphcm-va-cac-dia-phuong-nhat-ban-853176.html